Một chiến dịch phối hợp xuyên quốc gia giữa lực lượng Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Lào vừa cất lưới thành công, đánh sập một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn do người Việt điều hành trên lãnh thổ nước bạn.

Hành tung bất minh của nhóm đối tượng và chiến dịch truy lùng xuyên biên giới

Công tác trinh sát trên không gian mạng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu từ nhiều tháng trước đã phát hiện những dấu hiệu nghi vấn về một nhóm hàng chục người Việt Nam. Nhóm này vốn hoạt động lừa đảo ở một quốc gia khác, sau đó dịch chuyển địa bàn sang Lào để tiếp tục tổ chức các hoạt động phạm tội.

Thu thập đầy đủ các tài liệu ban đầu, Công an tỉnh Lai Châu đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ Lãnh đạo Bộ Công an. Đồng thời, đơn vị chủ động phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào tiến hành rà soát, xác minh toàn bộ các nhóm công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại nước bạn nhằm từng bước bóc gỡ các mắt xích trong đường dây.

Quá trình điều tra khoanh vùng nổi lên đối tượng Hà Văn Hiếu (sinh năm 2003, trú tại xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Hiếu có nhiều biểu hiện bất minh về mặt tài chính cùng hành tung bí ẩn, nghi vấn giữ vai trò cầm đầu. Phần lớn các thành viên trong nhóm là người Việt Nam, tập trung sinh hoạt và hoạt động tại địa bàn xã Tonpheung, tỉnh Bokeo, Lào. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định xác lập chuyên án nhằm tập trung lực lượng triệt phá toàn bộ đường dây này.

ha-van-hieu.png
Hà Văn Hiếu -Đối tượng cầm đầu trong đường dây.

Từ ngày 13/7 đến ngày 20/7, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã cử 3 tổ công tác gồm 20 cán bộ thuộc lãnh đạo cấp phòng, điều tra viên cùng cán bộ các phòng nghiệp vụ và công an xã, phường liên quan sang Lào để trực tiếp phối hợp phá án. Đặc biệt, ngày 17/7, Bộ Công an đã cử tổ công tác gồm 8 cán bộ Công an tỉnh Lai Châu do Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh - làm Trưởng đoàn sang Lào chỉ đạo và phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Đột kích sào huyệt, lộ diện thủ đoạn "núp bóng" bán bảo hiểm

Sau thời gian dài trinh sát, nắm chắc quy luật hoạt động của các đối tượng, trong hai ngày 19 và 20/7, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Cục Phòng, chống tội phạm mua bán người thuộc Bộ Công an Lào cùng Công an tỉnh Bokeo đồng loạt ra quân, bất ngờ đột kích sào huyệt của nhóm tội phạm tại xã Tonpheung.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 40 đối tượng mang quốc tịch Việt Nam; niêm phong và thu giữ 56 điện thoại di động, 49 máy vi tính - công cụ phục vụ hoạt động lừa đảo - cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan khác. Qua phân loại ban đầu, cơ quan công an xác định trong số các đối tượng bị bắt giữ có nhiều người đã có tiền án, 1 đối tượng đang bị truy nã và 16 đối tượng ghi nhận kết quả dương tính với chất ma túy.

ca.png
Các đối tượng bị bắt trong chuyên án. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thuê nhà tại xã Tonpheung, trang bị hệ thống máy tính, thiết bị viễn thông hiện đại để triển khai các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới vỏ bọc giả danh nhân viên bảo hiểm. Thống kê sơ bộ cho thấy, tính từ đầu tháng 6/2026 cho đến thời điểm bị sa lưới, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.000 người dân tại nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam, bỏ túi bất chính tổng số tiền vượt quá 5 tỷ đồng.

Hiện tại, Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Tổng cục Cảnh sát, Cục Phòng, chống tội phạm mua bán người thuộc Bộ Công an Lào và Công an tỉnh Bokeo mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

PV (SHTT)