Pháp luật

Công an yêu cầu 'phanh' giao dịch tài sản của vợ chồng bị tố chiếm đoạt 46 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh, điều tra một cá nhân ở phường Yên Thế (TP.Pleiku) bị tố chiếm đoạt 46 tỷ đồng.

Công an yêu cầu 'phanh' giao dịch tài sản của vợ chồng bị tố chiếm đoạt 46 tỷ đồng

Ngày 14/2, theo nguồn tin của Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh này phối hợp với các Văn phòng công chứng trên toàn tỉnh tạm dừng việc công chứng các giao dịch hợp đồng mua bán, sang nhượng, tặng cho đối với tài sản của bà T.T.T.T. (trú tổ 10, phường Yên Thế, TP.Pleiku) và chồng là ông T.D.H.

Theo Cơ quan CSĐT, đơn vị đang xác minh vụ việc bà Trần Thị L. tố giác bà T. có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số tiền 46,8 tỷ đồng. Hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2022 trên địa bàn TP.Pleiku, Gia Lai.

Trao đổi sự việc, một lãnh đạo UBND phường Yên Thế (TP.Pleiku) cho biết: “Chúng tôi có nghe thông tin (bà T. - PV) vỡ nợ, do vay mượn mua đất đai ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Còn đơn từ tố giác thì UBND phường chưa nhận được”.

Ông Trần Minh Hiệu - Tổ trưởng Tổ dân phố 10 (phường Yên Thế) cho biết: “Tôi có nghe thông tin dư luận bà T. vay mượn tiền. Còn vay ai, nợ ai, tổ dân phố không nắm được”. Theo ông Hiệu, nơi bà T. cư trú ở đường Trường Sơn, thuộc tổ dân phố do ông quản lý.

Một hộ dân buôn bán cạnh nhà bà T. (ở đường Trường Sơn, phường Yên Thế) thông tin, bà T. vỡ nợ do “buôn bán bất động sản”.

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Vụ việc bà Trần Thị L. tố giác bà T. có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 46 tỷ đồng, chúng tôi đang thụ lý, xác minh”.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thông tin thêm, tình trạng vay mượn nợ xảy ra tại địa bàn chủ yếu là thỏa thuận vay để đáo hạn ngân hàng, đầu tư kinh doanh, mua sắm…

Theo Đình Văn (Tiền Phong) 




a