Bị cáo buộc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá thực tế 20 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 5 tỷ đồng, một cụ bà 79 tuổi ở Cần Thơ bị điều tra về hành vi trốn thuế.
27-1790473526-cu-ba-79-tuoi-bi-khoi-to-vi-khai-gia-ban-dat-thap-hon-thuc-te-15-ty-dong
Bà Ngô Kim Ngẩu nghe cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Công an Cần Thơ

Ngày 27/9, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Ngô Kim Ngẩu, 79 tuổi, trú tại phường Phú Lợi, để điều tra về hành vi Trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ một giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất được bà Ngẩu thực hiện vào năm 2022.

Cụ thể, giá chuyển nhượng thực tế theo hợp đồng được xác định là 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến giao dịch, bà Ngẩu chỉ kê khai giá trị 5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 375 triệu đồng.

Trong số tiền này, 300 triệu đồng được xác định là thuế thu nhập cá nhân và 75 triệu đồng là lệ phí trước bạ.

Hành vi của bà Ngẩu đang được điều tra theo Điều 200 Bộ luật Hình sự về tội Trốn thuế.

Theo quy định được nêu trong hồ sơ vụ việc, trường hợp trốn thuế từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến một năm.

Đối với mức trốn thuế từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 3 năm.

Với số tiền được cơ quan điều tra xác định gây thiệt hại cho ngân sách là 375 triệu đồng, vụ việc của bà Ngẩu thuộc trường hợp được quy định ở mức từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng.

Cơ quan Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra vụ án.

QT (SHTT)