Sau khi vợ vướng vào vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm, Cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình Ngô Ngọc Đức làm đơn xin từ chức rồi mới lao vào "xới bạc".

Phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc 2.570 tỷ đồng tại casino King Club đang tiếp tục làm nóng dư luận với lời khai và phần tự bào chữa đầy xúc động của cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, ông Ngô Ngọc Đức. Bị cáo, người bị cáo buộc đã dùng hơn 4,26 triệu USD (hơn 112 tỷ đồng) để đánh bạc, đã phân trần về hoàn cảnh gia đình "hết sức khó khăn" sau khi vợ ông cũng vướng vào vòng lao lý.

Ông Ngô Ngọc Đức, 51 tuổi, bị Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù về tội Đánh bạc. Hồ sơ vụ án cho thấy, ông Đức đã mở thẻ mang tên "Mr Lucky One" (Ngài số đỏ) vào tháng 6/2022 và tham gia đánh bạc tổng cộng 74 lần trong 4 tháng giữa năm 2024, chơi các trò Slot, Roulette, Bacarat. Số tiền đánh bạc của ông Đức là con số khổng lồ 4,26 triệu USD, biến ông thành con bạc chơi nhiều thứ 7 trong toàn bộ vụ án.

Đánh bạc sau khi từ chức, viện lý do gia cảnh

Trước tòa, ông Đức cho biết mình đã làm đơn xin từ chức và thôi toàn bộ các chức vụ từ tháng 4/2023, sau khi vợ ông vướng vào vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm. 74 lần đánh bạc của ông Đức đều diễn ra sau thời điểm này.

05-1762311832-cuu-bi-thu-thanh-uy-danh-bac-42-trieu-usd-vo-vuong-lao-ly-gia-canh-het-suc-kho-khan.jpg
Cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình Ngô Ngọc Đức trình bày tại phiên tòa. Ảnh: VnExpress.

Ông Đức thừa nhận hành vi chơi bạc là sai lầm cá nhân, ban đầu là do "tò mò sau cũng có một phần ham chơi". Ông khai mỗi lần vào casino mang theo 50-70 triệu đồng, sau đó "không có tiền thì dùng voucher, đi vay nóng".

Trong phần tự bào chữa chiều 4/11, cựu Bí thư Thành ủy gửi lời xin lỗi sâu sắc đến các cơ quan từng công tác và đặc biệt là gia đình. Ông nghẹn ngào trình bày hoàn cảnh: "Sau khi bị tạm giam gần 6 tháng, hiện gia đình 'hết sức khó khăn' khi mẹ già bị đột quỵ não 3 năm nay và mình là người chăm sóc chính".

Tình hình kinh tế gia đình càng thêm bi đát khi vợ ông vừa được đặc xá dịp 2/9 sau khi lĩnh án 30 tháng tù. Ông kể: "Con bị cáo khoảng năm thứ 4 đại học phải bỏ học. Mẹ già thì sức khỏe kém, sinh hoạt của gia đình đều bị đảo lộn".

Đối với số tiền đánh bạc bị cáo buộc lên tới 4,26 triệu USD, ông Đức xin được tòa xem xét lại, giải thích rằng số tiền cộng dồn lớn là do ông chơi máy Slot, mỗi vòng quay chỉ 15 giây. Ông mong được xét thêm các yếu tố giảm nhẹ như nhiều thành tích công tác, tích cực làm từ thiện.

Lời phân trần gây tranh cãi của cựu Phó Tổng biên tập

Cũng trong phiên tòa, ông Lê Thế Chiến (59 tuổi), cựu Phó Tổng biên tập tạp chí Thanh tra Chính phủ, phân trần về hành vi đánh bạc của mình là "vì vấn đề nhiệm vụ" và "không cố ý sai phạm", dù không nói rõ nhiệm vụ gì.

Ông Chiến giãi bày rằng ban đầu ông chưa nhận thức đầy đủ việc trò chơi điện tử có thưởng tại casino chỉ dành cho người nước ngoài, và sau khi đánh bạc đã có các chuyên đề, bài viết phản ánh về vấn đề này. Bị cáo buộc chơi 17 lần với tổng số tiền 12.560 USD, ông Chiến xin được chuyển hình phạt 12-18 tháng án treo mà VKS đề nghị sang phạt tiền, và hứa sẽ tích cực tuyên truyền pháp luật bằng nghiệp vụ báo chí.

VKS nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vụ án

Trước đó, đại diện VKSND Hà Nội nhấn mạnh rằng việc các bị cáo có địa vị xã hội cao, có trình độ hiểu biết lại tham gia đánh bạc đã làm nặng thêm độ nghiêm trọng của vụ án. Hành vi đánh bạc với số tiền hàng triệu USD cho thấy đây đã trở thành một thói quen, thể hiện ý thức coi thường pháp luật và cần xử lý nghiêm để răn đe.

VKS đề nghị phạt 5 người tội Tổ chức đánh bạc với mức phạt từ 30 tháng án treo đến 5 năm tù giam. Đối với 136 người bị truy tố tội Đánh bạc, mức án nặng nhất được đề nghị là 5 năm 6 tháng tù, trong đó 55 người được đề nghị án treo và 55 người được đề nghị phạt tiền.

Phiên tòa dự kiến sẽ tiếp tục phần tranh tụng trong ngày hôm nay.

05-1762311832-cuu-bi-thu-thanh-uy-danh-bac-42-trieu-usd-vo-vuong-lao-ly-gia-canh-het-suc-kho-khan.jpg
Ảnh: VnExpress

Tổng hợp

PTH (SHTT)