Tại phiên phúc thẩm vụ án liên quan hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, luật sư cho biết cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có thể nộp thêm 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ các bị cáo khắc phục hậu quả.
30-1790775862-cuu-bo-truong-nguyen-thi-kim-tien-de-nghi-nop-them-11-ty-dong-ho-tro-cac-bi-cao
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm.

Chiều 30/9, trong phiên phúc thẩm vụ án thất thoát, lãng phí tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, luật sư của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết thân chủ có thể nộp thêm 1,1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các bị cáo khắc phục hậu quả.

Tại phiên tòa, tổng cộng 8 trong số 10 bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử tạm dừng phiên xử để có thêm thời gian chuẩn bị tiền khắc phục hậu quả. Cùng với 7 bị cáo khác, phía luật sư của bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đưa ra thông tin về khoản tiền 1,1 tỷ đồng có thể được nộp thêm.

Trước đó, khi phiên phúc thẩm khai mạc, Hội đồng xét xử công bố bà Tiến đã khắc phục xong 108 tỷ đồng. Do đang điều trị bệnh, sức khỏe không đảm bảo, bà Tiến có đơn xin được xét xử vắng mặt.

Đại diện Viện Kiểm sát phúc thẩm trước đó đã đưa ra quan điểm luận tội, trong đó đề nghị giảm 6 tháng tù cho bà Tiến.

Đối với đề nghị của 7 bị cáo xin tạm dừng phiên tòa để tiếp tục khắc phục hậu quả, Chủ tọa cho biết hậu quả vụ án được xác định ở mức rất lớn và được chia thành hai khoản.

Theo phân tích của Chủ tọa, khoảng 70 tỷ đồng tiền thất thoát về cơ bản đã được khắc phục. Trong khi đó, hơn 600 tỷ đồng còn lại được xác định là khoản tiền lãng phí do công trình bị để không trong nhiều năm, không thể đưa vào sử dụng. Khoản này được tính dựa trên lãi ngân hàng đối với số vốn đã đầu tư.

Hiện số tiền khắc phục hậu quả còn thiếu khoảng 574 tỷ đồng. Chủ tọa cho rằng đây là khoản tiền rất lớn và việc các bị cáo cam kết nhưng không thực hiện sẽ đặt ra vấn đề trong quá trình xem xét.

“Nhỡ các vị thất hứa thì sao”, Chủ tọa đặt vấn đề, đồng thời cho rằng việc khắc phục hậu quả là nghĩa vụ cần được thực hiện trước khi các bị cáo được xem xét những quyền lợi liên quan.

Tuy nhiên, xét đề nghị của Viện Kiểm sát về việc tạo điều kiện để các bị cáo và gia đình thu xếp tiền, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa. Dù các luật sư cho rằng một ngày là quá ngắn và đề nghị kéo dài thời gian lên 3 ngày, Hội đồng xét xử chỉ cho các bị cáo một ngày để thu xếp. Phiên tranh luận sẽ được tiếp tục vào 14h ngày 1/10.

Ở cấp sơ thẩm, Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù và buộc khắc phục 108 tỷ đồng.

Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế, nhận tổng mức án 30 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”, đồng thời phải bồi thường hơn 393 tỷ đồng.

Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, bị tuyên tổng mức án 25 năm tù và phải bồi thường hơn 223 tỷ đồng.

Các bị cáo Trần Văn Sinh, Đào Xuân Sinh, Hoàng Xuân Hiệp, Lê Thanh Thiêm, Nguyễn Kim Trung, Lê Văn Cư và Nguyễn Doãn Tú bị tuyên mức án từ 3 năm tù đến hơn 10 năm tù. Nhóm bị cáo này có trách nhiệm liên đới bồi thường từ vài tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng.

QT (SHTT)