Sau khi khắc phục toàn bộ 108 tỷ đồng theo nghĩa vụ được xác định, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được Viện kiểm sát đề nghị giảm từ 6 tháng đến 1 năm tù. Tuy nhiên, cơ quan công tố cho rằng bà chưa đáp ứng điều kiện để được hưởng án treo.

Sáng 26/9, tại phiên phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao chấp nhận một phần kháng cáo của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, giảm mức án từ 6 tháng đến 1 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Ở phiên sơ thẩm, bà Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù và buộc khắc phục 108 tỷ đồng. Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử ghi nhận bà đã khắc phục toàn bộ số tiền này.

Sau bản án sơ thẩm, cựu Bộ trưởng kháng cáo xin giảm hình phạt, được hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường dân sự. Tuy nhiên, theo quan điểm của Viện kiểm sát tại phiên phúc thẩm, bà Tiến chưa đủ điều kiện để hưởng án treo.

26-1790393938-cuu-bo-truong-nguyen-thi-kim-tien-duoc-de-nghi-giam-an-nhung-chua-du-dieu-kien-huong-an-treo
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm.

Cơ quan công tố cho biết bà Tiến đã cung cấp thêm nhiều tài liệu, trong đó có đơn xin giảm nhẹ của đồng nghiệp, cán bộ y tế và các xác nhận liên quan đến gia đình có công với cách mạng. Những tài liệu này được ghi nhận là tình tiết mới.

Tuy nhiên, theo Viện kiểm sát, Điều 65 Bộ luật Hình sự quy định người được hưởng án treo phải chịu mức phạt tù không quá 3 năm, trong khi mức án bà Tiến đang phải chấp hành là 6 năm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm án

Cùng với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Viện kiểm sát đề nghị Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo và giảm hình phạt đối với một số bị cáo khác.

Cụ thể, bị cáo Trần Văn Sinh, cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, được đề nghị giảm xuống còn 2-2,5 năm tù. Bị cáo Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT, được đề nghị giảm 3-6 tháng tù.

Đối với Hoàng Xuân Hiệp, cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng, Viện kiểm sát đề nghị chuyển mức án 3 năm tù sang 3 năm tù cho hưởng án treo. Các bị cáo này cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Riêng bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, được đề nghị giảm án còn 3-3,5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, ông Thiêm chiếm đoạt 2 triệu USD để “chạy án” cho nhóm bà Tiến. Tại phiên phúc thẩm, Tòa ghi nhận ông đã khắc phục toàn bộ số tiền này.

Viện kiểm sát cũng đề nghị xem xét khi lượng hình đối với ông Thiêm do ông có công chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đóng góp cho hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ dân sinh.

Trong vụ án, Lê Thanh Thiêm là bị cáo duy nhất bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ở cấp sơ thẩm, ông bị tuyên phạt 10 năm tù và buộc hoàn trả 2 triệu USD đã chiếm đoạt.

26-1790393938-cuu-bo-truong-nguyen-thi-kim-tien-duoc-de-nghi-giam-an-nhung-chua-du-dieu-kien-huong-an-treo
Các bị cáo tại phiên phúc thẩm.

5 bị cáo không được chấp nhận kháng cáo

Bên cạnh những bị cáo được đề nghị giảm hình phạt, Viện kiểm sát đề nghị không chấp nhận kháng cáo của 5 bị cáo gồm Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Kim Trung, Lê Văn Cư và Nguyễn Doãn Tú.

Về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát cho biết tại phiên phúc thẩm, tổng số tiền các bị cáo nộp thêm để khắc phục hậu quả là 146 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 574 tỷ đồng, tương đương khoảng 80% thiệt hại, chưa được khắc phục.

Theo Viện kiểm sát, thiệt hại xuất phát từ hành vi sai phạm của các bị cáo nên việc đề nghị miễn hoặc giảm nghĩa vụ khắc phục hậu quả không có căn cứ.

Dù vậy, xét các tình tiết mới cùng bối cảnh hai dự án trọng điểm được triển khai trong thời gian gấp, Viện kiểm sát đề nghị giảm hình phạt cho nhiều bị cáo.

Theo bản án, trong quá trình triển khai Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật, khiến các dự án đình trệ, kéo dài và không đạt mục tiêu đề ra.

Hai dự án phải dừng thi công từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2024, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước, với tổng thiệt hại được xác định hơn 803 tỷ đồng.

PN (SHTT)