Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Nụ, cựu cán bộ Trường Đại học Dân lập Đông Đô, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 5/2019, Nguyễn Thị Nụ (sinh năm 1989) được tuyển dụng làm cán bộ Phòng Đào tạo và quản lý sinh viên, phụ trách giáo vụ kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp Đại học Dược. Trong giai đoạn từ tháng 9/2019 đến tháng 7/2023, dù biết rõ lớp học mang mã số DU523.06 không có trong hệ thống đào tạo của nhà trường và sinh viên không đủ điều kiện cấp bằng, Nụ vẫn cố tình thu tiền học phí, đứng ra tổ chức giảng dạy.

Không dừng lại ở đó, bị can còn nhận tiền để làm khống các báo cáo thực tập tốt nghiệp nhằm nâng điểm kết thúc học phần cho người học. Tổng cộng, 27 sinh viên đã chuyển vào tài khoản cá nhân của Nụ hơn 1,9 tỷ đồng. Trừ một khoản nhỏ chi cho việc vận hành lớp, Nụ đã chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân hơn 1,8 tỷ đồng. Do lớp học không hợp lệ, toàn bộ 27 sinh viên đều không được cấp bằng, chịu thiệt hại hoàn toàn số tiền đã nộp.

10-1789035699-cuu-can-bo-dai-hoc-dong-do-bi-truy-to-vi-tu-y-thu-hon-19-ty-dong-cua-sinh-vien
Trường Đại học dân lập Đông Đô.

Tại cơ quan điều tra, Nụ thừa nhận đã biết việc đào tạo khối ngành sức khỏe tại trường có nhiều vi phạm sau khi Bộ Công an điều tra vụ án giả mạo công tác (năm 2019) và Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ra kết luận (năm 2021). Nụ biết rõ sinh viên lớp DU523.06 không có quyết định trúng tuyển nhưng vẫn cố tình tiếp tục chiêu sinh, thu tiền để trục lợi.

Mở rộng điều tra cho thấy, Nụ đã mời 9 giảng viên về dạy cho lớp học này qua thỏa thuận miệng chứ không ký hợp đồng. Đến nay, bị can vẫn chưa chi trả thù lao giảng dạy cho các giáo viên này.

Đối với ông Dương Văn Hòa (nguyên Hiệu trưởng nhà trường), ông từng ký duyệt 3 phiếu thu học phí cho 6 sinh viên. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định ông Hòa thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Trần Khắc Hùng nhằm giữ sinh viên chứ không trục lợi, đồng thời ông không biết hành vi vi phạm của Nụ. Do ông Hòa đã bị khởi tố trong vụ án trước đó và ngừng quản lý trường từ tháng 6/2019 nên không bị xem xét xử lý trong vụ việc này.

Đối với ông Trần Khắc Hùng, hiện bị can này đang bỏ trốn và bị truy nã, chưa có thêm tài liệu chứng minh sự chỉ đạo đối với lớp DU523.06. Về phía 27 sinh viên, do họ đã chủ động tố giác tội phạm và hợp tác tích cực với cơ quan công an nên không bị truy cứu trách nhiệm.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Nụ từng có 1 tiền án khi bị TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tuyên phạt 38 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào năm 2016.

TN (SHTT)