Sau khi hoàn tất nghĩa vụ thi hành án dân sự theo bản án đã có hiệu lực, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành được cơ quan thi hành án hoàn trả hơn 21 tỷ đồng cùng 330.000 USD.

Đại diện Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội cho biết ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thi hành án dân sự trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương.

Theo cơ quan thi hành án, gia đình ông Thành đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Đồng thời, theo đúng nội dung bản án, cơ quan thi hành án đã tịch thu 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD để sung công quỹ Nhà nước. Ngoài ra, 300 triệu đồng cũng được đối trừ vào nghĩa vụ thi hành án của ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã hoàn trả cho ông Lê Duy Thành hơn 21,3 tỷ đồng cùng 330.000 USD. Khoản tiền này được chuyển cho người thân trong gia đình ông Thành nhận thay.

Đến thời điểm hiện tại, gia đình cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa gửi đơn đề nghị cấp giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự. Đây là một trong những thủ tục cần thiết nếu người chấp hành án có nguyện vọng xin xem xét giảm nhẹ hình phạt trong thời gian tới.

26-1785031668-cuu-chu-tich-vinh-phuc-le-duy-thanh-duoc-hoan-tra-hon-21-ty-dong-va-330000-usd
Ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) trong phiên tòa năm 2025 (Ảnh: Nam Anh).

Liên quan đến số tiền được hoàn trả, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 26/6/2025, hội đồng xét xử cho biết cơ quan tố tụng đã tạm giữ của ông Lê Duy Thành 1,63 triệu USD và hơn 41 tỷ đồng. Đây là số tiền do gia đình tự nguyện nộp và được thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của bị cáo.

Theo cáo buộc, ông Lê Duy Thành đã nhận hối lộ 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Toàn bộ khoản tiền này được ông tự nguyện nộp lại để sung công quỹ Nhà nước. Bên cạnh đó, gia đình ông còn nộp thêm 300 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Thành cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét trả lại 330.000 USD và hơn 20 tỷ đồng, tương đương hơn 28 tỷ đồng theo giá trị quy đổi tại thời điểm đó.

Đến phiên tòa phúc thẩm vào tháng 12/2025, luật sư bào chữa cho biết đã nhận được nhiều văn bản xin giảm nhẹ hình phạt dành cho ông Lê Duy Thành. Trong số này có hơn 2.600 cá nhân, 4 cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, cùng 41 doanh nghiệp và đoàn thể gửi đơn đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, 16 trường học và 7 khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng gửi đơn kiến nghị với tổng cộng 627 chữ ký, ghi nhận những đóng góp của ông Thành trong quá trình công tác tại địa phương. Luật sư cũng nêu thêm các tình tiết giảm nhẹ như việc ông từng cứu người gặp nạn đuối nước và có công phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, hội đồng xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của nhiều bị cáo. Riêng ông Lê Duy Thành được giảm từ 12 năm tù xuống còn 8 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ.

Biên Thùy (SHTT)