-
Dự báo thời tiết 8/10: Miền Bắc nắng 32 độ, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn -
Tuyệt đối tránh 5 sai lầm khi dùng bao cao su -
Nóng rát ngực dễ nhầm với trào ngược, coi chừng dấu hiệu đau tim -
Vì sao xe mới mua phải chạy rốt đa, xe điện có cần làm điều này không? -
5 chị em gái ở Lâm Đồng chi tiền tỷ xây nhà cấp 4 cách điệu tặng bố mẹ dưỡng già -
iPhone 20 Pro Max có thể khiến nhiều fan thất vọng vì điều này -
Giá rau củ tăng mạnh, một loại rau gia vị đắt ngang 1kg thịt heo -
"Tiệc" ma túy của ca sĩ Long Nhật cùng các nam thanh niên tại căn hộ ở TPHCM -
Vụ cháy làm 2 người tử vong ở Hà Nội: "Cửa cuốn đóng kín, có đến 20 tiếng nổ" -
Tử vi thứ 5 ngày 8/10/2026 của 12 con giáp: Thìn vất vả, Mùi hanh thông
Pháp luật
31/12/2018 01:33Cựu công an 'chạy' hủy án giá 770 triệu đồng
Ngày 29/12, VKSND Hà Nội ra cáo trạng truy tố Đào Văn Hiệu (40 tuổi, nguyên cán bộ Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, Hiệu đưa ra thông tin gian dối rằng có nhiều mối quan hệ quen biết, có khả năng "lo" cho người có nhu cầu trúng tuyển vào các trường ngành công an và "chạy hủy bản án".
Ngày 20/3/2013, TAND huyện Hoài Đức (Hà Nội) xét xử sơ thẩm vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất và đã tuyên buộc gia đình anh Bá phải trả lại 44 m2 đất, các công trình có trên đất cho bà Bảy và các đồng thừa kế khác.
Bản án này sau đó có hiệu lực pháp luật. Qua giới thiệu, gia đình anh Bá tìm gặp và nhờ Hiệu giúp hủy bản án nói trên. Hiệu đưa ra giá 770 triệu đồng, anh Bá đồng ý và đã chuyển số tiền này. Khi thấy Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức liên tục thông báo thi hành án, anh Bá tìm hiểu thì biết bị Hiệu lừa.
Cuối năm 2014, Hiệu biết bà Vũ có con gái muốn thi vào Học viện An ninh nhân dân nên tự giới thiệu là thượng tá, đang công tác trong ngành công an, có quan hệ rộng. Hiệu bịa chuyện hàng năm lãnh đạo có các suất đối ngoại mà không cần tham gia thi tuyển. Anh ta hứa với bà Vũ sẽ lo được cho con gái trúng tuyển với chi phí 500 triệu đồng.
Tin tưởng Hiệu, bà Vũ đã đưa cho anh ta 500 triệu đồng (chi phí xin học) cùng 41 triệu đồng (chi phí cho sơ tuyển, khám sức khỏe, thẩm tra lý lịch, mua bộ đề thi) cho anh ta. Tuy nhiên, tháng 7/2015, con gái bà Vũ thi vào trường nhưng không trúng tuyển.
Các nạn nhân đã tới trụ sở tố cáo hành vi lừa đảo của Hiệu. Tổng cộng, bị can Hiệu chiếm đoạt của hai nạn nhân hơn 1,3 tỷ đồng. Hiện anh ta đã trả một phần cho các bị hại, còn chiếm đoạt 940 triệu đồng.
*Tên bị hại đã thay đổi.
Theo Việt Dũng (VnExpress.net)
- Đại học Bách khoa Hà Nội công bố chi tiết lịch thi đánh giá tư duy năm 2027 (08:25)
- Cháy lớn tại cửa hàng đồ thể thao ở Buôn Ma Thuột (08:22)
- Khởi tố lãnh đạo Công ty AZ Thăng Long vì thu chênh 80 tỷ đồng tại dự án New City (08:21)
- NSƯT Chí Trung thanh lý dàn nội thất gỗ quý trước khi dọn đến nhà mới (08:07)
- Dự báo thời tiết 8/10: Miền Bắc nắng 32 độ, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn (39 phút trước)
- Nóng rát ngực dễ nhầm với trào ngược, coi chừng dấu hiệu đau tim (44 phút trước)
- Tuyệt đối tránh 5 sai lầm khi dùng bao cao su (45 phút trước)
- Vì sao xe mới mua phải chạy rốt đa, xe điện có cần làm điều này không? (50 phút trước)
- 5 chị em gái ở Lâm Đồng chi tiền tỷ xây nhà cấp 4 cách điệu tặng bố mẹ dưỡng già (57 phút trước)
- iPhone 20 Pro Max có thể khiến nhiều fan thất vọng vì điều này (1 giờ trước)