Pháp luật

Cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia trục lợi từ 8 chuyến bay giải cứu

Trần Việt Thái đã chỉ đạo các nhân viên thu tiền cao hơn chi phí thực tế của những người mãn hạn tù về nước trên 8 chuyến bay giải cứu, gây thiệt hại 11,6 tỷ.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ…” xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” có Trần Việt Thái – nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và Nguyễn Lê Ngọc Anh (SN 1988); Nguyễn Hoàng Linh (SN 1986); Đặng Minh Phương (SN 1985), cùng nguyên cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

Cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia trục lợi từ 8 chuyến bay giải cứu
Ảnh minh họa.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình điều tra vụ án, ngày 31/3/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nhận được phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc chuyển đơn tố cáo của ông Quách Văn Mừng, quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Malaysia.

Nội dung đơn tố cáo các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia thu tiền trái quy định của những người là công dân Việt Nam đã chấp hành xong án phạt tù, đang ở trong các “trại chờ” của Malaysia, trong quá trình tổ chức các chuyến bay đưa họ về nước trong đại dịch Covid-19.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức 21 “chuyến bay giải cứu”, đưa công dân Việt Nam từ Malaysia về nước.

Trong đó, từ tháng 5/2021 đến tháng 1/2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức 8 chuyến bay “giải cứu”, đưa đưa 1.891 người đã chấp hành xong án phạt tù ở 19 “trại chờ” tại Malaysia về nước, cách ly tại các cơ sở tập trung của quân đội.

Để tổ chức 8 chuyến bay “giải cứu” trên, bị can Trần Việt Thái, cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia đã phân công chỉ đạo Nguyễn Hoàng Linh và Nguyễn Lê Ngọc Anh chịu trách nhiệm chính tổ chức các chuyến bay, đi khảo sát tại các trại chờ, xây dựng kế hoạch, phương án, đề xuất kinh phí, mức thu chi.

Trong đó Nguyễn Lê Ngọc Anh chịu trách nhiệm kết nối chủ ghe, chủ tàu, chủ sử dụng lao động, người nhà của người mãn hạn tù để yêu cầu nộp chi phí đưa người mãn hạn tù về nước. Linh phụ trách liên hệ, tổ chức đi thăm các trại, phối hợp Cục Nhập cư, các trại chờ của Malaysia trong quá trình tổ chức chuyến bay.

Phương, Ngọc Anh, Linh cùng thực hiện giám sát, quản lý thu chi kinh phí tổ chức chuyến bay…Ba cán bộ này đã thảo luận, thống nhất mức thu tiền, báo cáo, đề xuất Trần Việt Thái quyết định thu của mỗi người mãn hạn tù 20,3 triệu đồng, đối với những người không có hộ chiếu thu hơn 24,9 triệu đồng, những người ở đảo xa từ 30 đến 35 triệu đồng.

Sau khi thống nhất mức thu, Thái ký công hàm để Ngọc Anh và Linh cùng cán bộ đại sứ quán trực tiếp đến các trại chờ lập danh sách công dân Việt Nam, làm thủ tục cấp hộ chiếu rút gọn, đồng thời liên lạc với người thân, chủ lao động nộp tiền cho người mãn hạn tù về nước. Tổng số tiền đã thu trên 44 tỷ đồng.

Các bị can khai đã sử dụng 33 tỷ để chi phí cho việc tổ chức 8 chuyến bay. Số tiền còn lại 11,6 tỷ đồng, trong đó có 3,5 tỷ là tiền lệ phí cấp hộ chiếu thu tăng của 1177 người mãn hạn tù.

Sau khi trừ chi phí tổ chức các chuyến bay, còn 11,6 tỷ đồng, Thái đã chỉ đạo sử dụng 1,15 tỷ để chi phí cho những người mãn hạn tù bị chết do Covid-19, sử dụng 5,4 tỷ chi cho các bị can và cán bộ đại sứ quán. Trong đó Trần Việt Thái được hưởng 580 triệu đồng, Ngọc Anh và Hoàng Linh được hưởng 480 triệu đồng, Đặng Minh Phương hưởng 220 triệu đồng. Số tiền còn lại 5 tỷ đồng, Thái giao thủ quỹ quản lý tại đại sứ quán ở Malaysia và hiện đã giao nộp cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu giữ của Ngọc Anh số tiền 750 triệu đồng, bị can này có đơn xin nộp tiền khắc phục hậu quả trong số tiền thu giữ này. Trần Việt Thái, Nguyễn Hoàng Linh và Đặng Minh Phương đã nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Riêng Thái còn tự ứng tiền nộp số tiền 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả số tiền do thủ quỹ Đại sứ quán quản lý. Bị can Thái đề nghị được trả lại số tiền này trong quá trình làm việc.

Cơ quan điều tra kết luận, quá trình tổ chức 8 chuyến bay giải cứu người mãn hạn tù về nước, Thái đã chỉ đạo các cán bộ Đại sứ quán thu tiền của công dân qua tài khoản của cá nhân, không qua tài khoản của Đại sứ quán và tài khoản của Quỹ Bảo hộ công dân theo quy định, thu tiền cao hơn chi phí thực tế, sử dụng một phần để chia nhau, hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại 11,6 tỷ đồng. Riêng Đặng Minh Phương chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự liên quan 5 chuyến bay với hậu quả thiệt hại hơn 6,1 tỷ đồng.

Theo Hải Ninh (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/cuu-dai-su-viet-nam-tai-malaysia-truc-loi-tu-8-chuyen-bay-giai-cuu-1833083.html