Pháp luật

Cựu giám đốc ngân hàng làm thất thoát nghìn tỷ khóc xin giảm án

Bà Phạm Thị Bích Lương, nguyên giám đốc Agribank Nam Hà Nội khóc xin giảm nhẹ cho cấp trên, cấp dưới và cho rằng "sai phạm là một bài học".

Bà Phạm Thị Bích Lương, nguyên giám đốc Agribank Nam Hà Nội khóc xin giảm nhẹ cho cấp trên, cấp dưới và cho rằng "sai phạm là một bài học".

Nói lời sau cùng, bà Phạm Thị Bích Lương, nguyên giám đốc Agribank Nam Hà Nội nghẹn ngào: “Với tư cách giám đốc chi nhánh và đảng viên, để xảy ra hậu quả, tôi thật sự ăn năn, nhận lỗi trước HĐQT, cán bộ, nhân viên. Tôi nhận thức rõ sai phạm nên mong xét xử thấu tình đạt lý để người nhà, con cái nhìn vào làm bài học. Tôi xin giảm nhẹ cho các cán bộ cấp trên, dưới đã tin tưởng mình’.

Trong khi đó, ông Phạm Thanh Tân, nguyên tổng giám đốc Agribank mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình. 14 bị cáo khác thuộc Agribank và Chi Cục hải quan Hà Tây cũng xin giảm nhẹ hình phạt.

cuu-giam-doc-ngan-hang-lam-that-thoat-nghin-ty-khoc-xin-giam-an
Bị cáo Lương tại phiên phúc thẩm. Ảnh chụp qua màn hình.

Phiên phúc thẩm được mở từ ngày 19/12, do có 18 bị cáo chống án kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm dân sự. Trong đó, ban đầu bà Lương kháng cáo toàn bộ bản án, tuy nhiên tại phiên phúc thẩm, cựu giám đốc Agribank Nam Hà Nội xin xem xét lại tội danh và xin giảm nhẹ một phần hình phạt, cũng như miễn trách nhiệm dân sự.

Ông Phạm Thanh Tân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và miễn trách nhiệm dân sự, giữ nguyên đơn đến khi ra phiên xử phúc thẩm. Bị cáo Lê Minh Hiếu (chủ tịch HĐQT hai công ty CP Lifepro Việt Nam, Vietmade) ban đầu kháng cáo xin giảm nhẹ, sau đó rút đơn chống án.

Ngày hôm qua (22/12), kết thúc phần thẩm vấn, đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội, giữ quyền công tố, đã đề nghị bác đơn của ông Tân và bà Lương cùng 12 bị cáo khác. VKS chỉ đề nghị toà xét kháng cáo giảm nhẹ của hai bị cáo.

VKS nêu quan điểm, bản án sơ thẩm cáo buộc ông Tân hai tội danh là có căn cứ, không oan. Mức án 22 năm tù đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ nên VKS đề nghị không chấp nhận kháng cáo.

Cấp dưới của ông Tân là Phạm Thị Bích Lương gây thiệt hại cho Agribank hơn 2.000 tỷ đồng. Án sơ thẩm quy kết Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng là có căn cứ nên VKS đề nghị bác kháng cáo với tội Lợi dụng chức vụ quyền, hạn khi thi hành công vụ, giữ mức án 30 năm tù.

Về kháng cáo của nguyên đơn dân sự Agribank, đề nghị truy thu khoản tiền 80 triệu USD đang bị ngân hàng nước ngoài phong toả do các bị can bỏ trốn, VKS cho rằng chưa đủ cơ sở xác định nên đề nghị bác. Cơ quan công tố cũng đề nghị toà quyết định, Công ty Liên doanh Lifepro, Công ty CP Lifepro Việt Nam, Công ty CP Vietmade liên đới bồi thường cho Agribank.

Theo bản án sơ thẩm, do sai phạm trong quản lý, các cựu cán bộ Agribank đã để 5 ông chủ nước ngoài thông qua công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam và hai công ty do Lê Minh Hiếu làm chủ tịch HĐQT (Công ty CP Lifepro Việt Nam, Công ty CP Vietmade) lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng thông qua dự án Dệt - Nhuộm - May (sau đổi tên thành Luxfashion) và mua nguyên vật liệu. Hiện các bị can người nước ngoài vẫn bỏ trốn, số tiền thiệt hại của Agribank chưa thu hồi được.

Theo Việt Dũng (VnExpress.net)