Chiều 7/4, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử vụ án liên quan đến việc chuyển nhượng trái phép khu đất hơn 6.000 m² tại Bến Vân Đồn, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Tại phần thẩm vấn, nhiều tình tiết xoay quanh khoản tiền 200.000 SGD được làm rõ.

Người đầu tiên trả lời xét hỏi là ông Lê Quang Thung (80 tuổi), nguyên Tổng giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam. Bị cáo bị xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án và bị truy tố về các tội danh liên quan đến quản lý tài sản Nhà nước và nhận hối lộ. Trước tòa, ông Thung thừa nhận nội dung cáo trạng là đúng.

Theo cáo buộc, ông Thung đã cùng các cá nhân liên quan thỏa thuận chuyển nhượng khu đất “vàng” 39-39B Bến Vân Đồn thông qua hình thức góp vốn thành lập công ty, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân tiếp cận tài sản. Đổi lại, ông nhận các khoản lợi ích vật chất lớn.

07-1775573811-cuu-lanh-dao-cao-su-viet-nam-thua-nhan-nhan-tien-khai-muon-tra-lai-200000-sgd-nhung-doanh-nghiep-tu-choi
Ông Lê Quang Thung tại tòa. Ảnh: Thanh Tùng

Cụ thể, bị cáo khai đã nhận 200.000 SGD thông qua việc phía doanh nghiệp chi trả viện phí cho con trai ông khi điều trị tại Singapore, cùng với 300.000 USD tiền mặt được giao tại một nhà hàng ở quận 1. Ông cho biết khoản tiền 200.000 SGD được nhận từ đầu năm 2008 và đến năm 2009 từng đề nghị hoàn trả nhưng phía đưa tiền không đồng ý.

Sau đó, hai bên thống nhất trừ khoản tiền này vào tổng số 1,2 triệu USD được cho là thỏa thuận riêng giữa các bên liên quan đến việc chuyển nhượng khu đất. Số tiền còn lại được đưa trực tiếp cho ông Thung bằng nhiều hình thức. Bị cáo khai toàn bộ số tiền này không chia cho ai mà dùng để mua xe.

Dù vậy, ông Thung đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại việc xác định khoản 200.000 SGD là tiền hưởng lợi, đồng thời cho biết đã nộp hơn 16,4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

07-1775573811-cuu-lanh-dao-cao-su-viet-nam-thua-nhan-nhan-tien-khai-muon-tra-lai-200000-sgd-nhung-doanh-nghiep-tu-choi
Bị cáo Lê Y Linh. Ảnh: Thanh Tùng

Để đối chất, tòa triệu tập bị cáo Lê Y Linh – người liên quan trực tiếp đến khoản tiền này. Bà Linh cho biết quen ông Thung trong bối cảnh con trai ông điều trị bệnh và đã hỗ trợ chi phí 200.000 SGD. Theo lời khai, thời điểm đó chưa phát sinh câu chuyện về dự án đất tại Bến Vân Đồn.

Bị cáo Linh cũng xác nhận đã từ chối nhận lại khoản tiền khi ông Thung đề nghị hoàn trả, đồng thời cho rằng việc hỗ trợ xuất phát từ quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, khi được yêu cầu làm rõ khái niệm “giúp đỡ qua lại”, bà thừa nhận việc tạo điều kiện để doanh nghiệp được nhận chuyển nhượng khu đất là một phần trong mối quan hệ này.

Phiên tòa sẽ tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo khác vào ngày làm việc tiếp theo.

Biên Thùy (SHTT)