Bằng thủ đoạn tự tạo ra một tổ chức ngoại ngữ không có thật gắn mác quốc tế, Lê Văn Vàng cùng các đồng phạm đã thu lợi bất chính từ hàng nghìn người có nhu cầu lấy chứng chỉ tiếng Anh. Tổng số tiền nhóm này chiếm đoạt lên tới hơn 2,1 tỷ đồng.

Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lê Văn Vàng (SN 1981, cựu Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) 5 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng tội danh, đồng phạm của Vàng là Lương Việt Anh (cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu thuộc Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam) lĩnh 4 năm 6 tháng tù. Các bị cáo khác liên quan nhận mức án từ 24 đến 42 tháng tù.

Theo cáo trạng, vào năm 2021, Lê Văn Vàng đã tự bịa ra một tổ chức có tên "Cambridge International". Để tạo lòng tin, Vàng tự soạn thảo "Thư chấp thuận" bằng tiếng Anh với nội dung mạo danh: Viện Nghiên cứu do Lương Việt Anh đứng đầu là đơn vị ủy thác độc quyền của Trung tâm Cambridge International (Anh) tại Việt Nam.

20-1768908551-cuu-pho-vien-truong-ve-to-chuc-quoc-te-ao-lua-hon-1400-thi-sinh-linh-an-tu.webp
Cơ quan chức năng làm việc với Lê Văn Vàng. Ảnh: Bộ Công an

Tinh vi hơn, Vàng còn tự mua con dấu, ký giả tên một người nước ngoài là "Max Mooney - Giám đốc đại diện toàn cầu" để đóng vào các tài liệu giả mạo này. Những văn bản này sau đó được tung lên website nhằm đánh lừa các thí sinh rằng đây là tổ chức quốc tế uy tín.

Sau khi dàn dựng xong vỏ bọc, nhóm của Vàng đã thiết kế trang web thi trực tuyến và quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook để chiêu sinh. Với tâm lý cần chứng chỉ ngoại ngữ nhanh chóng, nhiều người đã sập bẫy.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 9/2022 đến khi bị bắt vào năm 2023, nhóm bị cáo đã thu hồ sơ và tiền của tổng cộng 1.425 thí sinh, chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng. Toàn bộ số chứng chỉ mà nhóm này cấp phát đều không có giá trị pháp lý.

Liên quan đến vụ việc, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) khẳng định không tiếp nhận bất cứ hồ sơ phê duyệt liên kết nào từ hai đơn vị do Vàng và Việt Anh quản lý. Đồng thời, trong danh sách các tổ chức được phép liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, hoàn toàn không có tên tổ chức "Cambridge International" này.

Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh cho người học cần tỉnh táo trước các thông tin mời chào thi chứng chỉ quốc tế siêu tốc trên mạng, tránh tình trạng tiền mất tật mang vào những tổ chức ma.

TN (SHTT)