-
Thủ khoa thi lớp 10 Hà Nội năm 2026 đạt giải Nhất chọn học sinh giỏi vượt cấp -
Shark Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ lừa đảo tiền số AntEx -
Những thông tin, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của Quốc hội -
Chủ tịch Nghệ An gọi điện chấn chỉnh nhà thầu ngay tại công trường -
Nam sinh Đại học Dầu khí bị "thao túng tâm lý" qua Zoom, ép bố mẹ chuyển 1,2 tỷ đồng -
Hà Nội yêu cầu rà soát, lên phương án dịch chuyển bớt một phần cây hoa sữa -
Thanh Hóa: Bị camera ghi nhận 8 lỗi vi phạm giao thông trong 9 ngày, một người bị Phòng CSGT mời làm việc, xử phạt -
Người phát triển dự án AntEx cùng Shark Bình bị truy nã -
Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ được mai táng trong vỏ bom -
12 cây hoa sữa nở rộ quanh chung cư ở Hà Nội, người dân dùng vòi cao áp phun rụng
Pháp luật
24/10/2024 14:48Cựu Phó viện trưởng Viện kiểm sát ‘vòi’ bị can hải sản, thuốc lá
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Giữa tháng 10 vừa qua, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Đình Chiến - cựu Phó viện trưởng VKSND huyện Kiên Hải - để điều tra hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, ông Chiến bị một người dân ở huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang (bị can trong một vụ án cố ý gây thương tích - PV) tố cáo hành vi yêu cầu chuyển hơn 30 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, ông Chiến cũng gọi điện, nhắn tin yêu cầu người này cung cấp hải sản, bia, thuốc lá… với tổng trị giá hơn 7 triệu đồng.
Xác minh nội dung tố cáo, VKSND tỉnh kết luận ông Chiến đã thực hiện các hành vi nói trên. Xét thấy tính chất nghiêm trọng và có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, VKSND tỉnh chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra VKSND Tối cao để giải quyết.
Cũng tại Kiên Giang, một tháng trước, ông Lê Văn Hồng Chinh - thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) huyện Giồng Riềng - bị bắt với hành vi “Nhận hối lộ”.
Ông Chinh bị bắt khi đang nhận 30 triệu đồng của một người phụ nữ là nguyên đơn trong một vụ án tranh chấp đất đai. Vị thẩm phán đã yêu cầu người này chung chi 100 triệu đồng mới đưa vụ án ra xét xử.
Từ đầu năm 2022 đến tháng 9/2024, người này nhiều lần đưa tiền cho ông Chinh, tổng cộng hơn 50 triệu đồng, nhưng vụ án vẫn bị “ngâm”. Ông Chinh sau đó tiếp tục yêu cầu nguyên đơn đưa thêm 30 triệu. Quá bức xúc, người này tố cáo hành vi của ông đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.
Cùng bị bắt với hành vi “Nhận hối lộ” còn có bà Nguyễn Thị Cẩm Thu - cựu Chánh án Tòa hành chính, TAND tỉnh Kiên Giang. Trong quá trình giải quyết 2 vụ kiện hành chính, bà Thu đã nhận hối lộ hàng tỷ đồng của nguyên đơn để giúp người này thắng kiện.
Phạt tù nữ cựu phó chánh án nhận hối lộ
Ngày 19/2, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Sương (53 tuổi, ngụ xã Đông Bình, thị xã Bình Minh) 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.
Trước khi vướng vòng lao lý, bà Sương là Phó chánh án thị xã Bình Minh, được phân công giải quyết một vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng thuê đất.
Giai đoạn tháng 9-10/2023, bị cáo Sương lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu người đàn ông là nguyên đơn phải đưa 50 triệu đồng để sớm đưa vụ án ra xét xử.
Ngày 3/10/2023, khi bà Sương đang nhận 40 triệu đồng của người đàn ông nói trên tại phòng làm việc ở TAND thị xã Bình Minh thì bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt quả tang.
Trong quá trình điều tra, bị cáo Sương khai trước đó còn nhận “bồi dưỡng” từ nguyên đơn khoảng 10 triệu đồng.
Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15, Viện trưởng VKSND Tối cao cho biết năm 2024, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp và tăng so với cùng kỳ năm 2023.
Đáng chú ý, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp khởi tố mới là 76 vụ (tăng gần 25%), trong đó chủ yếu liên quan các hành vi nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản...
Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã phát hiện nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động tư pháp và thụ lý, điều tra 105 vụ/204 bị can (trong đó có 74 vụ/138 bị can mới thụ lý, khởi tố) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo Trần Tuyên (VietNamNet)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Tự ý xẻ thịt bán cả trụ sở làm việc, trường mầm non và trạm y tế: Nguyên Chủ tịch xã cùng thuộc cấp bị khởi tố (18:17)
- Bí ẩn ví Bitcoin "thức giấc" sau hơn 6 năm: "Cá voi" chuyển gần 378 triệu USD, tài sản tăng vọt gấp 9 lần (18:11)
- Bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đối với ông Nguyễn Huy Ngọc (50 phút trước)
- Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở tuổi 41 (55 phút trước)
- Nhóm nam nữ đánh nhau giữa đường ở Hà Nội: Mâu thuẫn từ chiếc micro karaoke (1 giờ trước)
- Trang web của Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt bất ngờ bị tấn công mạng bởi "Chinafans" (1 giờ trước)
- Thanh niên bật điều hòa 18 độ C trùm chăn ngủ mê mệt, tiến sĩ cảnh báo nguy cơ (1 giờ trước)
- Samsung sắp chia tay One UI, hợp tác với Google trình làng Galaxy OS siêu tích hợp AI trên Galaxy S28? (1 giờ trước)
- Lampard đeo đồng hồ mới hơn 30 tỷ, Coventry thắng liền hai trận (1 giờ trước)
- Thủ khoa thi lớp 10 Hà Nội năm 2026 đạt giải Nhất chọn học sinh giỏi vượt cấp (2 giờ trước)