Bản án phúc thẩm ghi nhận sự ăn năn hối cải và nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, dẫn đến quyết định giảm hình phạt cho hàng loạt cựu lãnh đạo cấp cao của các tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi.

Sáng ngày 22/12, sau 6 ngày nghị án, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã chính thức công bố phán quyết đối với đơn kháng cáo của bà Hoàng Thị Thúy Lan cùng 11 bị cáo khác trong vụ đại án tham nhũng liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn.

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan tại phiên toà phúc thẩm.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tại tòa.

Khép lại phiên xét xử, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan được giảm từ 14 năm xuống còn 11 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ với số tiền 47,9 tỷ đồng từ ông chủ tập đoàn Phúc Sơn. Cựu Chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành cũng được giảm án đáng kể, từ 12 năm xuống còn 8 năm 6 tháng tù sau khi ghi nhận thái độ tự nguyện nộp thêm 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Cựu Phó Bí thư Thường trực Phạm Hoàng Anh được giảm từ 8 năm xuống 6 năm tù. Đặc biệt, hai cựu lãnh đạo khác là ông Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư) và Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch) đã được chuyển từ hình phạt tù giam sang 3 năm tù cho hưởng án treo do các yếu tố về tuổi tác và sức khỏe yếu.

Các ông Phạm Hoàng Anh, Phạm Văn Vọng, Hà Hòa Bình, Lê Duy Thành (từ trái qua) tại tòa. Ảnh: Phạm Dự
Các ông Phạm Hoàng Anh, Phạm Văn Vọng, Hà Hòa Bình, Lê Duy Thành (từ trái qua) tại tòa. Ảnh: VnExpress

Tại phiên tòa, HĐXX đánh giá cao sự tự nguyện khắc phục của các bị cáo. Tuy nhiên, tòa đã bác bỏ đề nghị của bà Hoàng Thị Thúy Lan về việc nộp thêm 2 lô đất để "khắc phục thêm", với lý do tài sản nhà đất này còn liên quan đến các vấn đề sở hữu chung, riêng và quyền thừa kế chưa thể làm rõ ngay. Trong lời nói sau cùng đầy cảm xúc, bà Lan đã bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc, đồng thời thiết tha xin sự khoan hồng cho bản thân và các cấp dưới thân cận vì những nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc trong quá khứ.

Bên cạnh những thành tích công tác, nhiều bị cáo đã trình bày những hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn làm căn cứ xin giảm nhẹ. Bà Lan chia sẻ về tình trạng sức khỏe yếu cùng hoàn cảnh gia đình có chồng mắc bệnh hiểm nghèo và con gái khuyết tật. 

Trong khi đó, cựu Chủ tịch Lê Duy Thành nhận được sự ủng hộ hiếm thấy khi có hơn 2.600 cá nhân, hàng loạt tổ chức và 41 doanh nghiệp (bao gồm cả các công dân quốc tịch Hàn Quốc) gửi đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông.

Dù các mức án đã được giảm nhẹ dựa trên tính nhân văn của pháp luật, hồ sơ vụ án vẫn khẳng định tính chất nghiêm trọng của hành vi sai phạm. Các cựu lãnh đạo đã để Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu dùng tiền thao túng, tạo lợi ích nhóm thông qua việc nhận hối lộ và quà biếu lên tới hơn 130 tỷ đồng. Những vi phạm tại 14 dự án trải dài từ Vĩnh Phúc đến Quảng Ngãi không chỉ gây thất thoát tài sản mà còn làm sụt giảm niềm tin của nhân dân, để lại bài học đắt giá về sự suy thoái phẩm chất vì vụ lợi cá nhân.

PTH (SHTT)