Pháp luật

Đâm người tại cơ sở thẩm mỹ vì sửa môi không như ý

Cho rằng cơ sở làm thẩm mỹ môi cho mình chưa đạt yêu cầu như thỏa thuận, Hoa cùng bạn tên Tiến đến đòi lại tiền. Xung đột xảy ra khiến Tiến rút dao bấm đâm hai nhát vào sườn và nách của nạn nhân.

Ngày 28/6, công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) điều tra về vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Long Bình (TP. Biên Hòa). Nạn nhân là anh Võ Hồng Dân (35 tuổi).

Đâm người tại cơ sở thẩm mỹ vì sửa môi không như ý
Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, chị TH (ngụ TP. Biên Hòa) là chủ cơ sở thẩm mỹ Hoa Ruby. Trước đó, chị có mâu thuẫn với một người khách nữ tên Hoa (chưa rõ lai lịch) về việc cơ sở làm thẩm mỹ môi nhưng chưa đạt yêu cầu như thỏa thuận.

Ngày 25/6, Hoa cùng với Nguyễn Văn Tiến (23 tuổi, ngụ phường Tân Hoà, TP Biên Hoà) đến cơ sở này gặp chủ tiệm để đòi tiền lại. Sau đó, hai bên xảy ra cãi nhau.

Lúc này, anh Võ Hồng Dân, là bạn chủ cơ sở, cũng có mặt tại đây. Khi thấy anh Dân đứng ra bệnh vực chị TH, Tiến liền rút dao bấm đâm hai nhát vào sườn và nách của anh Dân. Nạn nhân bị thủng phổi và phải đi bệnh viện để cấp cứu.

 Sau khi gây án, Tiến và Hoa bỏ chạy để lại dao bấm và một xe máy tại hiện trường.

Theo Anh Thư (VietNamNet)