Bị cáo Đinh Thị Lan đăng 6 clip sai sự thật; xúc phạm danh dự, xâm phạm bí mật cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng và chồng Huỳnh Uy Dũng.

Trưa 16/1, TAND Khu vực 7 TP.HCM tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi) 1 năm 9 tháng tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hội đồng xét xử xác định, trong năm 2021, bị cáo Lan là người quản lý tài khoản YouTube “Lan Đinh”, đã tự ghi hình và đăng tải 6 video clip chứa nội dung sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Kết quả điều tra xác định bị cáo biết rõ các thông tin trong video không đúng bản chất sự việc hoặc chưa được xác minh từ nguồn chính thống nhưng vẫn cố ý phát tán công khai. Hành vi này đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín và nhân thân của người khác, gây dư luận xấu và ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội.

Bị cáo Đinh Thị Lan tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên
Bị cáo Đinh Thị Lan bị đưa ra xét xử vì hành vi đăng video xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Nghiêm trọng hơn, các video do bị cáo đăng tải còn công khai nhiều thông tin thuộc phạm vi bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng khi chưa được sự đồng ý của người liên quan. Cơ quan tố tụng xác định đây là hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền riêng tư được pháp luật bảo vệ.

Cáo trạng kết luận hành vi của Đinh Thị Lan đã vi phạm các quy định của Luật An ninh mạng năm 2018 về việc đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đồng thời vi phạm quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại phiên tòa, bị cáo không thừa nhận hành vi, cho rằng các video bị phát tán do làm mất điện thoại. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử khẳng định có đủ căn cứ xác định bị cáo là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đánh giá cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội.

Tại phiên xử, bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu được triệu tập với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan nhưng đều có đơn xin xét xử vắng mặt. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho vợ chồng bà Hằng có luật sư Hồ Nguyên Lễ tham gia phiên tòa.

Về trách nhiệm dân sự, luật sư cho biết bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại về tinh thần và danh dự. Bà Nguyễn Phương Hằng chỉ có yêu cầu bà Đinh Thị Lan buông bỏ sân si, chấm dứt hành vi đăng tải video clip liên quan đến vợ chồng bà Hằng và xóa bỏ toàn bộ các nội dung đã đăng tải trên không gian mạng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cần xử lý nghiêm để giáo dục, cải tạo và răn đe, phòng ngừa chung. Do bị cáo thực hiện hành vi đăng tải 6 video vào nhiều thời điểm khác nhau nên phải áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần.

Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Do bị cáo thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội nên không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo.

Từ các căn cứ trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù giam; đồng thời buộc bị cáo xóa bỏ toàn bộ các video vi phạm và chấm dứt hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

HL (SHTT)