-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Pháp luật
15/04/2023 20:45Đánh bảo vệ tử vong, kẻ trộm lĩnh án chung thân
Mới đây, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa bị cáo Dương Đệ Hoàng (31 tuổi, trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ra xét xử sơ thẩm và tuyên mức án chung thân về tội giết người và trộm cắp tài sản.
Tòa cũng đưa ra xét xử và tuyên phạt Dương Đệ Hậu (27 tuổi, em trai Hoàng) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
Theo báo Vietnamnet, cáo trạng vụ án thể hiện, khuya 11/6/2022, Dương Đệ Hoàng đi bộ vào công trình xây dựng khu du lịch nghĩ dưỡng T.T, thuộc xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc trộm cắp tài sản. Khi Hoàng đột nhập vào bên trong phòng đặt máy bơm tại công trình, ông N.Đ.T. là công nhân ngủ lại để trông coi tài sản nghe thấy tiếng động nên nói “chết mày rồi, trộm à”.

Hoảng sợ, Hoàng cúi nhặt 2 ống kim loại hình trụ ném về phía ông T., nhưng không trúng. Khi thấy ông T. nhặt bình nước định ném thì Hoàng nhặt một cây xà gồ bằng kim loại đánh vào đầu, làm ông T. ngã xuống nền nhà, tử vong.
Sau đó, Hoàng đã tẩu thoát ra ngoài theo hướng đột nhập, và được Hậu đón đi cất giấu hung khí gây án. Trên đường đi, Hoàng kể cho Hậu nghe về sự việc đã xảy ra. Thông tin trên được báo Lao động đưa tin.
Sau đó, Hoàng và Hậu bị bắt giữ. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định vào ngày 8/6/2022, hai đối tượng đã cùng nhau đột nhập khu vực trên, trộm đi nhiều thiết bị dụng cụ trị giá hơn 67 triệu đồng đem bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, các đối tượng quay trở lại tiếp tục trộm cắp vào ngày 11/6/2022 và gây ra án mạng.
Cơ quan chức năng cũng xác định Dương Đệ Hoàng đã có 3 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Còn Dương Đệ Hậu từng chấp hành bản án 12 tháng tù về hành vi trộm cắp tài sản.
Tại phiên toà, bị cáo Hoàng và Hậu thần khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Khi được nói lời sau cùng, cả hai gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, mong được tha thứ. Đồng thời, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dương Đệ Hoàng án chung thân cho hành vi giết người, 4 năm tù cho hành vi trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân; tuyên phạt Dương Đệ Hậu 3 năm tù cho hành vi trộm cắp tài sản.
Ngoài ra, Dương Đệ Hoàng còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 355 triệu đồng bao gồm tiền ma chay, tổn thất tinh thần, chu cấp cho 1 người con và bố mẹ trên 70 tuổi của người đã mất.
Theo Hoàng Yên (Đời sống & Pháp luật)








- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (17:20)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (17:16)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (17:12)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (1 giờ trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (1 giờ trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (1 giờ trước)
- Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn" (1 giờ trước)
- Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước (1 giờ trước)




