Cho rằng gia đình người vay vẫn còn nợ hàng chục nghìn USD, một phụ nữ ở TPHCM đã thuê công ty đòi nợ sử dụng nhiều biện pháp gây sức ép, trong đó có việc giả giọng người đã qua đời gọi điện đòi tiền.

Theo báo Dân trí, ngày 30/7, Tòa án nhân dân TPHCM vừa đưa ra phán quyết quyết định phạt tù 13 năm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (46 tuổi, trú tại TPHCM) liên quan đến tội danh Cưỡng đoạt tài sản. Đây là kết quả sau chuỗi hành vi thuê nhóm xã hội đen uy hiếp, dùng chiêu trò biến tướng để đòi tiền gia đình một người đã qua đời.

Hồ sơ tố tụng thể hiện, việc làm ăn giữa đôi bên bắt đầu từ năm 1995. Thời điểm đó, ông Nguyễn Hoàng Anh cùng vợ con mở cơ sở kinh doanh lẩu cá kèo tại khu vực phường 7, quận 3 (cũ). Quá trình quen biết, bà Tâm khai nhận từng nhiều lần cho chủ quán vay tổng cộng 106.450 USD kèm 200 triệu đồng.

Đến thời điểm tháng 9/2017, ông Hoàng Anh thông báo tới người nhà việc bản thân còn thiếu bà Tâm nghĩa vụ tài chính rơi vào khoảng 1,2 tỷ đồng (gồm 200 triệu đồng và 46.000 USD). Đúng một tháng sau thông báo này, nam chủ quán lẩu cá kèo bất ngờ trút hơi thở cuối cùng.

doi-no-thue-1
Bùi Công Hiếu cùng đồng phạm tại phiên tòa lần trước (Ảnh: Xuân Duy).

Tìm gặp người quản lý mới là bà Dương Ngọc Hạnh (vợ người quá cố), bà Tâm yêu cầu thanh toán nghĩa vụ tài chính. Do chồng chỉ dặn lại số tiền hơn 1,2 tỷ đồng trước khi mất, bà Hạnh chấp thuận trả đúng hạn mức này và nhận giấy xác nhận hoàn tất nghĩa vụ.

Tới giữa năm 2020, khủng hoảng tài chính do kinh doanh thua lỗ khiến bà Tâm nhớ lại khoản 60.450 USD cho rằng còn sót. Đối tượng lập tức lập hợp đồng ủy quyền, ký kết dịch vụ với Công ty Thu hồi nợ Thái Dương. Mức chi phí trích lại là 30% tổng số tiền thu hồi thành công.

Đại diện bên thuê cùng đối tượng Bùi Công Hiếu và nhân viên công ty dịch vụ tới cơ sở kinh doanh lẩu cá kèo trực tiếp ép trả tiền. Dù vậy, phía bà Hạnh dứt khoát từ chối với lập luận toàn bộ nghĩa vụ tài chính cũ đã được tất toán dứt điểm từ trước.

Không dừng lại, Bùi Công Hiếu liên tục chỉ đạo đàn em thực hiện chuỗi hành vi khủng bố tinh thần. Nhóm này tiến hành khóa trái cửa quán, tạt sơn xô xát, liên tục gọi điện cho các con bà Hạnh, thậm chí giả giọng ông Hoàng Anh đã qua đời nhằm mục đích cưỡng đoạt 60.450 USD.

Trước hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Công an TPHCM đã triển khai lực lượng, bắt giữ Bùi Công Hiếu cùng hàng loạt đồng phạm liên quan vào thời điểm tháng 9/2020 để điều tra.

Nguồn  tin tố tụng xác nhận, đối tượng Nguyễn Đình Toàn bỏ trốn khỏi địa phương nhưng đã bị tóm gọn theo lệnh truy nã vào đầu năm 2023. Tới cuối năm 2024, TAND TPHCM đã đưa Bùi Công Hiếu và các đồng phạm ra xét xử công khai.

Về phần chủ mưu Nguyễn Thanh Tâm, do bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phát lệnh truy nã từ tháng 12/2023. Cuối cùng, đối tượng này đã phải đứng trước bệ kê khai và nhận bản án 13 năm tù giam.

Theo Bạch Dương (SHTT)