Tại phiên xét xử diễn ra chiều 14/7, đạo diễn Nguyễn Lê Minh thừa nhận đã thực hiện hành vi tạt sơn và mắm tép vào nhà người vay tiền. Bị cáo khai sau khi thực hiện xong đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường vì lo sợ và không lấy được bất kỳ khoản tiền nào.

Chiều 14/7, TAND TP.HCM Khu vực 4 tiếp tục đưa ra xét xử vụ án đối với hai bị cáo Nguyễn Lê Minh, còn được biết đến với vai trò đạo diễn của nhiều bộ phim truyền hình, và Trần Quốc Thắng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo thông tin tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều có ba luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM tham gia bào chữa và đều có mặt. Trong khi đó, bị hại tiếp tục vắng mặt dù đã được triệu tập.

Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Mai Kiều Hạnh, cho biết phiên xử lần này được tiếp tục sau khi tạm dừng vào ngày 30/6 nhằm triệu tập bị hại tham gia tố tụng. Tuy nhiên, do người bị hại nhiều lần không có mặt, Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định.

14-1784045175-dao-dien-le-minh-thua-nhan-hanh-vi-tat-son-mam-tep-vao-nha-nguoi-vay-tien-roi-bo-chay
Bị cáo Nguyễn Lê Minh và bị cáo Trần Quốc Thắng tại phiên tòa chiều 14/7. Ảnh: Tân Châu

Tại phiên xét xử, Hội đồng xét xử công bố các lời khai của hai bị cáo trong quá trình điều tra, với nội dung phù hợp với kết luận điều tra và cáo trạng.

Trong phần thẩm vấn, Nguyễn Lê Minh thừa nhận đã thực hiện hành vi tạt sơn và mắm tép vào nhà người vay tiền như nội dung truy tố. Trả lời câu hỏi của luật sư về việc có lấy được tiền sau hành động này hay không, bị cáo cho biết không nhận được bất kỳ khoản tiền nào và đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó vì cảm thấy lo sợ.

Đối với bị cáo Trần Quốc Thắng, người này thừa nhận có liên quan đến hành vi nhưng không đồng ý với cáo buộc cho rằng mình phạm tội.

Sau gần ba giờ làm việc, đến khoảng 19h cùng ngày, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa và ấn định ngày 21/7 sẽ tiếp tục xét xử vụ án.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Nguyễn Lê Minh và bà Phạm Thị Quỳnh Châu quen biết từ năm 2016. Trong quá trình làm ăn, bà Châu nhiều lần vay tiền của ông Minh với tổng số tiền khoảng 500 triệu đồng.

Sau giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ông Minh yêu cầu thanh toán khoản nợ. Hai bên đối chiếu công nợ và xác định số tiền còn phải trả vào khoảng 800 triệu đồng. Đến tháng 5/2022, hai bên thống nhất bà Châu còn nợ 750 triệu đồng và lập giấy vay tiền để ghi nhận khoản nợ này.

Do bà Châu không thực hiện việc thanh toán, ông Minh khởi kiện ra tòa. Tháng 1/2024, TAND TP Bà Rịa (cũ) ban hành quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa các bên, buộc bà Châu thanh toán cho ông Minh 730 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình thi hành án không đạt kết quả vì người vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Cáo trạng xác định chiều 4/9/2024, sau nhiều lần đòi tiền không thành, ông Minh chuẩn bị các túi chứa sơn đỏ và mắm tép, sau đó nhờ Trần Quốc Thắng chở bằng xe máy đến nhà bà Châu. Khi đến nơi, hai người ném các túi chứa sơn và mắm tép vào bên trong căn nhà, khiến khu vực cửa hàng kinh doanh bị vấy bẩn.

Theo cơ quan chức năng, tại thời điểm xảy ra vụ việc, hai bị cáo không trực tiếp đe dọa hoặc yêu cầu bà Châu giao tiền. Bị hại cũng đã có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho cả hai bị cáo và không yêu cầu bồi thường dân sự.

Biên Thùy (SHTT)