Tự quảng bá có khả năng mua xe máy thanh lý từ các cơ quan Nhà nước với giá chỉ 5 triệu đồng mỗi chiếc, một người phụ nữ tại TP.HCM đã tạo dựng lòng tin của nhiều người rồi chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng thông qua hình thức nhận tiền đặt cọc.

Ngày 14/7, Công an phường Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Trang Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1977, ngụ tại địa phương) để tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù không có nguồn xe thanh lý cũng như không được phép kinh doanh loại tài sản này, Nhung vẫn giới thiệu bản thân có mối quan hệ thân thiết với cán bộ tại các cơ quan Nhà nước.

Từ đó, người phụ nữ này đưa ra thông tin có thể thu mua các lô xe máy thanh lý với mức giá chỉ 5 triệu đồng mỗi chiếc và cam kết hỗ trợ hoàn tất thủ tục sang tên hợp pháp cho khách hàng.

14-1784042027-no-co-quan-he-voi-can-bo-de-ban-xe-thanh-ly-gia-re-nguoi-phu-nu-chiem-doat-hon-250-trieu-dong
Đối tượng Trang Thị Tuyết Nhung. Ảnh: CACC

Để tạo sự tin tưởng, Nhung thu thập hình ảnh của nhiều mẫu xe máy rồi gửi cho những người có nhu cầu lựa chọn. Sau khi nạn nhân đồng ý mua, đối tượng trực tiếp viết giấy xác nhận đã nhận tiền đặt cọc và hẹn thời gian giao xe.

Tuy nhiên, đến thời điểm cam kết, xe không được bàn giao như thỏa thuận. Thay vào đó, Nhung liên tục đưa ra nhiều lý do để kéo dài thời gian. Không dừng lại ở đó, người này còn nhờ một người khác giả danh cán bộ công an gọi điện cho các nạn nhân nhằm trấn an, khẳng định lô xe có đầy đủ tính pháp lý để tiếp tục duy trì niềm tin.

Khi một số người mua bắt đầu nghi ngờ và yêu cầu hoàn lại tiền, Nhung tiếp tục sử dụng tiền đặt cọc của những người đến sau để trả cho người trước, qua đó che giấu hành vi và kéo dài quá trình lừa đảo.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định với phương thức này, Trang Thị Tuyết Nhung đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân tổng số tiền hơn 250 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Biên Thùy (SHTT)