Pháp luật

Đào hầm trong phòng ngủ 'trốn nã' hơn một năm

Khi bị truy nã, Hận đào hầm tại nhà để trốn, thỉnh thoảng vẫn ra ngoài thu tiền lãi từ số tiền gốc đã cho nhiều người khác vay trước đó.

Ngày 10-12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt Đỗ Hoài Hận (SN 1983; ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Hận là đối tượng bị truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, vào ngày 28-7-2019, tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè xảy ra vụ "Cố ý gây thương tích", liên quan tới Hận. Do Hận bỏ trốn, Công an tỉnh Tiền Giang ra quyết định truy nã.

Đào hầm trong phòng ngủ 'trốn nã' hơn một năm
Miệng hầm dẫn đến nơi Hận trốn tại nhà 

Sáng 9-12, xác định Hận trốn tại nhà nên công an động viên gia đình đưa đối tượng này ra đầu thú. Tuy nhiên, gia đình cho rằng Hận không về nhà, đồng thời không hợp tác với cơ quan chức năng.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, Công an kiểm tra hành chính nơi ở của gia đình Hận thì phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trong phòng ngủ. Vị trí mà Hận lẩn trốn là một cái hầm bằng thùng phuy nhựa được đặt âm sâu dưới nền gạch của sàn nhà, miệng hầm được che lại bằng một tấm gạch.

Gia đình Hận còn sử dụng một tấm nệm lớn để che miệng hầm nhằm ngụy trang. Thỉnh thoảng, Hận vẫn ra ngoài để đi thu tiền lãi cho vay trước đó.

Sau khi bị phát hiện, Hận có biểu hiện chống đối, la hét. Lực lượng công an đã bắt giữ Hận để phục vụ cho công tác điều tra.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dao-ham-trong-phong-ngu-tron-na-hon-mot-nam-tintuc800560