-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Pháp luật
11/04/2025 17:38Đề nghị bị hại chụp hình ảnh giao dịch ngân hàng gần nhất, thủ đoạn mới của những kẻ lừa đảo
Chị H.T là chủ một cơ sở kinh doanh thu mua lươn và cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Ngày 3-4 vừa qua, chị nhận được cuộc gọi điện thoại của một người, tự xưng tên là Đặng Quốc Tuấn, hiện kinh doanh tại Hàn Quốc.
“Đặng Quốc Tuấn” nói muốn cùng hợp tác kinh doanh lươn với chị T và sẽ đặt cọc số tiền 4 triệu đồng để lấy số lươn tương ứng. Chị T đồng ý.
Ít giờ sau đó, “Đặng Quốc Tuấn” liên tục hỏi chị T xem đã nhận được tiền cọc chưa. Khi chị T nói chưa nhận được thì nam thanh niên đề nghị chị chụp lại giao dịch gần nhất trong tài khoản ngân hàng của chứng minh việc chị chưa nhận được tiền.

Nghi ngờ có sự bất bình thường, chị T đã chuyển hết tiền trong tài khoản chị gửi cho đối tượng “Đặng Quốc Tuấn” sang một tài khoản ngân hàng khác, chỉ để lại số tiền gần 4 triệu đồng. Sau đó chị chụp lại màn hình thể hiện giao dịch trên tài khoản và gửi cho đối tượng “Đặng Quốc Tuấn”.
Ngay lập tức, “Đặng Quốc Tuấn” thông báo cho chị T biết số tiền anh ta đặt cọc đang bị treo trên hệ thống. Lấy lý do chị chưa nhận tiền quốc tế nên không nhận được số tiền này, “Đặng Quốc Tuấn” nói sẽ tạo mã QRcode để chị T quét và chị sẽ… nhận được số tiền 4 triệu đồng đã chuyển trước đó.
Lúc này, chị T càng tin phán đoán của mình là đúng - chị đang đối diện với kẻ lừa đảo. Bởi chị đã có nhiều năm lao động ở nước ngoài, hiện tại với công việc của mình, chị liên tục nhận thanh toán từ nước ngoài. Hết sức cảnh giác, chị tiếp tục chuyển nốt số tiền còn lại sang tài khoản khác. Khi chị quét mã QRcode mà đối tượng “Đặng Quốc Tuấn” gửi cho chị, số tiền hiện lên trùng khớp với số tiền còn lại trước đó trong tài khoản của chị, trong đó nội dung chuyển khoản là “nhận tiền quốc tế”.
Sau hành động quét mã QRcode do đối tượng cung cấp, chị H.T khẳng định đây là một thủ đoạn mới của đối tượng lừa đảo. “Tôi là người được thụ hưởng tiền cọc, khi quét mã ngân hàng theo lời đối tượng thì chắc chắn số tiền sẽ bị mất đi, vì nguyên tắc quét mã tài khoản nào, tài khoản đó là tài khoản thụ hưởng. Do đó tôi không thực hiện yêu cầu theo lời các đối tượng” - chị H.T cho biết.
Đây là một thủ đoạn lừa đảo khá mới, nhằm tới các chủ cơ sở kinh doanh. Chỉ cần một phút giây mất cảnh giác người dân rất dễ có thể rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo. Do đó, người dân cần hết sức tỉnh táo với những phi vụ làm ăn khi đối tác chỉ ở trên… mạng.
Theo T.Văn (An Ninh Thủ Đô)








- Tan hoang sóng nước trên Quảng trường Mỹ Đình (17:00)
- Phương Oanh có liên quan gì đến việc kinh doanh của Shark Bình? (17:00)
- Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi (24 phút trước)
- Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng (33 phút trước)
- Chú rể 23 tuổi tử vong trong ngày cưới vì hành động của nhà gái (35 phút trước)
- 7 bước cần thực hiện ngay khi điện thoại bị dính nước (46 phút trước)
- Nhìn lại lùm xùm dự án tiền số AntEx và phát ngôn của Shark Bình (49 phút trước)
- Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài (55 phút trước)
- Miu Lê bị chỉ trích bạc bẽo (58 phút trước)
- Bộ trưởng Malaysia lên tiếng, khoét sâu vào "lỗi kỹ thuật" của LĐBĐ Malaysia, yêu cầu làm rõ (59 phút trước)




