-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Pháp luật
12/08/2024 17:51Để nhận được tiền bồi thường, hàng nghìn bị hại trong vụ án Trịnh Văn Quyết phải làm gì?
Mới đây, Hội đồng xét xử TAND Thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với Trịnh Văn Quyết cùng 50 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Trịnh Văn Quyết cùng các bị cáo liên quan phải bồi thường phần giá trị vốn khống cho các bị hại, người liên quan, đó là bồi thường 7.215 đồng cho mỗi cổ phiếu bán cho bị hại, 5.466 đồng cho mỗi cổ phiếu người liên quan nắm giữ.
Với các bị hại, người liên quan chưa có yêu cầu bồi thường trong vụ án này, họ có quyền khởi kiện dân sự.
Tòa án cũng xác định có hơn 25.000 bị hại và hơn 60.000 người liên quan trong vụ án này. Vậy, sau khi tòa tuyên án, thủ tục, thời điểm và cách để các bị hại được nhận tiền bồi thường được tiến hành ra sao?
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, về quyền lợi hợp pháp của các bị hại, theo Bộ luật Tố tụng hình sự, bị hại là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra.
Bị hại hoặc người đại diện của họ có quyền đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; Đề nghị mức bồi thường và các biện pháp đảm bảo bồi thường, kháng cáo bản án, quyết định của toà án.
Trường hợp bị hại chết, mất tích, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của người bị hại quy định tại điều này. Với những bị hại đã chết, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của họ (vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết) khi thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế sẽ khai nhận đối với phần bồi thường thiệt hại này tại văn phòng công chứng.
Để nhận được tiền bồi thường, theo Luật Thi hành án dân sự, bị hại và người liên quan trong vụ án cần gửi đơn yêu cầu thi hành án kèm hồ sơ đề nghị thi hành án tới cơ quan thi hành án.
Hồ sơ gồm có: Đơn đề nghị thi hành án; bản án có hiệu lực pháp luật; bản sao căn cước công dân hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác; bản sao giấy tờ thể hiện quyền sở hữu chứng khoán; văn bản ủy quyền (nếu có)…
Với bản án sơ thẩm, thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày tuyên án, thời hạn kháng nghị là 30 ngày kể từ ngày tuyên án. Trường hợp không có kháng cáo và không bị VKSND kháng nghị đối với phần bồi thường thiệt hại án sơ thẩm đã tuyên thì sau 30 ngày tuyên án, bị hại và người có liên quan có quyền yêu cầu thi hành án để nhận lại tiền.
Trong vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm, cơ quan thi hành án có thẩm quyền, cơ quan Thi hành án dân sự trong vụ án này là Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội. Do vậy, bị hại và người liên quan cần gửi đơn yêu cầu thi hành án kèm hồ sơ tới cơ quan này để được giải quyết. Thời hiệu yêu cầu thi hành án là 5 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.
Với những nhà đầu tư, người liên quan chưa có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại được giành quyền khởi kiện dân sự bằng vụ án dân sự khác. Họ có thể nộp đơn tại TAND cấp quận nơi các bị đơn làm việc (TAND nơi Công ty CP Tập đoàn FLC đặt địa chỉ trụ sở) yêu cầu các bị cáo có nghĩa vụ bồi thường…
Theo An Ninh Thủ Đô
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (16:29)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi C. Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (16:23)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (16:21)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (45 phút trước)
- FBI đánh giá cao nỗ lực "quét sạch" tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (1 giờ trước)
- Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế (1 giờ trước)
- Nguy cơ mất trắng tiền và dữ liệu cá nhân, cảnh báo đỏ tới 1 tỷ người dùng Android (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? (1 giờ trước)
- Biến cố nghẹt thở tại Anfield: Vì sao Man City bị tước bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng? (1 giờ trước)
- Phim xuyên không của Vương Sở Nhiên, Thừa Lỗi gây sốt (1 giờ trước)