Ngày 30/1/2026, TAND TP Hà Nội phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Đưa hối lộ – Nhận hối lộ – Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan nhiều cơ sở y tế, doanh nghiệp dược phẩm tiếp tục với phần luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Trong đó, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc bị Viện kiểm sát đề nghị mức án tù từ 15 đến 17 năm với cáo buộc nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp cung cấp thuốc vào viện.

Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM - Huỳnh Nguyễn Lộc 

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2017–2023, ông Lộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thỏa thuận nhận “hoa hồng” từ Công ty Dược Sơn Lâm, yêu cầu doanh nghiệp chi từ 20–25% trên giá trị các hợp đồng bán thuốc, dược liệu. Số tiền hơn 47 tỷ đồng bị cáo buộc nhận do ông Cách – chủ tịch Công ty Sơn Lâm chi trả trực tiếp hoặc thông qua trợ lý cấp dưới.

Tại phiên tòa, ông Lộc phủ nhận việc chủ động nhận hối lộ và khai rằng số tiền nhận được là thụ động, đã dùng để “ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19” chứ không phục vụ mục đích cá nhân. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát cho rằng lý giải này không phù hợp với hồ sơ vụ án và đề nghị mức án cao cho bị cáo vì hành vi lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong quá trình điều tra, một cuốn sổ ghi chép chi tiết ngày nhận tiền, số tiền và người đưa từng được trợ lý của ông Lộc ghi lại. Tuy nhiên, theo lời khai trước tòa của các bị cáo liên quan, cựu viện trưởng đã phá tủ và tiêu hủy cuốn sổ này, làm mất bằng chứng quan trọng của vụ án.

Các kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại tòa

Phiên xét xử cũng làm rõ đây là một phần trong vụ án lớn hơn bao gồm 23 bị cáo liên quan tới nhiều bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước. Ngoài ông Lộc, nhiều lãnh đạo cơ sở y tế khác cũng bị đề nghị mức án từ 2 năm tù treo đến hơn 13 năm tù, tùy theo mức độ vi phạm và số tiền hối lộ từng nhận.

Phiên tòa dự kiến tiếp tục với phần tranh luận và tuyên án trong những ngày tới.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)