Pháp luật

Đòi mãi không được món nợ hơn 1 triệu đồng, nam thanh niên rút súng bắn chết con nợ

Trong lúc cự cãi, nam thanh niên bất ngờ rút súng tự chế bắn vào người con nợ rồi bỏ trốn.

Ngày 19/9, theo thông tin từ Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau xác nhận cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng dùng súng tự chế bắn một người tử vong.

Đòi mãi không được món nợ hơn 1 triệu đồng, nam thanh niên rút súng bắn chết con nợ
Nguyễn Văn Đương ra đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, ông N.M.P. có vay mượn của Nguyễn Văn Đương (SN 1994, trú tại huyện Năm Căn) số tiền 1,5 triệu đồng để trả món nợ khác.

Khoảng 18h ngày 18/9, ông P. đang ở chòi giữ vuông tôm tại xã Đất Mới, huyện Năm Căn thì Đường điều khiển vỏ lãi tìm đến. Tại đây, Đường đã đòi ông P. trả tiền và cả 2 xảy ra cự cãi. Đỉnh điểm, Đương dùng súng tự chế bắn vào người ông P. dẫn đến tử vong rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đòi mãi không được món nợ hơn 1 triệu đồng, nam thanh niên rút súng bắn chết con nợ - 1
Hiện trường vụ án.

Hơn 3 giờ gây án, Đương đã đến công an đầu thú khi được sự vận động của các ngành chức năng.

Tại cơ quan công an, Đương khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời cho biết đã nhiều lần đòi nợ nhưng ông P. đều không trả mà chỉ hứa hẹn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/doi-mai-khong-duoc-mon-no-hon-1-trieu-dong-nam-thanh-nien-rut-sung-ban-chet-con-no-d183219.html