Sau quá trình xét xử và nghị án, ngày 31/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức khép lại phiên tòa sơ thẩm đối với Lê Trung Khoa cùng các đồng phạm. Với vai trò chủ mưu trong việc phát tán thông tin xuyên tạc, bôi nhọ nhằm chống phá Nhà nước, bị cáo Lê Trung Khoa đã phải nhận mức án 17 năm tù giam.
31-1767186813-bi-cao-le-trung-khoa-bi-tuyen-phat-17-nam-tu.jpg
Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của Lê Trung Khoa và nhóm đối tượng trong vụ án này là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Những hoạt động tuyên truyền, tàng trữ thông tin sai lệch không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn trực tiếp xâm phạm an ninh quốc gia, làm ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, hành vi vi phạm của Lê Trung Khoa (sinh năm 1971, hiện trú tại Cộng hòa Liên bang Đức) bắt đầu từ năm 2016. Khoa đã thiết lập và sử dụng hệ thống gồm 12 trang, kênh thông tin trên mạng xã hội để đăng tải hàng loạt bài viết và video clip. Nội dung của những tư liệu này tập trung vào việc phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt thông tin gây hoang mang và bôi nhọ danh dự, uy tín của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Quá trình điều tra đã tiến hành giám định 34 video và 11 bài viết do Khoa đăng tải. Kết luận từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng như TP.HCM khẳng định có 21 video và 10 bài viết mang nội dung xuyên tạc, mang tính chất chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rõ rệt.

Dù nhận thức rõ tính chất sai trái và mục đích chống đối của Lê Trung Khoa, ba bị cáo khác gồm Đỗ Văn Ngà, Huỳnh Bảo Đức và Phạm Quang Thiện vẫn tích cực hỗ trợ, giúp sức. Cụ thể, Đỗ Văn Ngà trực tiếp viết 9 bài; Huỳnh Bảo Đức đảm nhận việc chỉnh sửa, chèn hình ảnh cho 4 video clip; trong khi Phạm Quang Thiện tham gia viết bài hỗ trợ.

Hội đồng xét xử xác định đây là vụ án có tổ chức, trong đó Lê Trung Khoa đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu và lôi kéo các bị cáo khác tham gia vào các hoạt động "chiến tranh tâm lý" trên không gian mạng.

Đáng chú ý, dù bị cáo Lê Trung Khoa đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã từ ngày 5/12/2025 và được Tòa án kêu gọi đầu thú để hưởng quyền tự bào chữa, nhưng bị cáo này vẫn vắng mặt. Căn cứ vào quy định của pháp luật, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo Khoa sau khi thực hiện đầy đủ các bước thông báo theo quy định.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Lê Trung Khoa: 17 năm tù giam, Đỗ Văn Ngà: 7 năm tù giam, Huỳnh Bảo Đức: 6 năm 6 tháng tù giam, Phạm Quang Thiện: 5 năm 6 tháng tù giam.

Bản án là lời cảnh cáo đanh thép đối với những hành vi lợi dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh quốc gia. Việc xử lý nghiêm các bị cáo không chỉ thể hiện tính tôn nghiêm của pháp luật mà còn góp phần ổn định trật tự xã hội và phòng ngừa chung trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá hiện nay.

QT (SHTT)