Nguyễn Thị Ngọc bị cáo buộc đưa 600 triệu đồng cho Nguyễn Thị Mai Anh để tác động đến hội đồng giám định, giúp chồng là DJ Thái Hoàng được kết luận mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Sáng 30/9, tại phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị liên quan, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt Nguyễn Thị Ngọc (37 tuổi) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, Trần Thái Hoàng, tức DJ Thái Hoàng, bị khởi tố, tạm giam vào tháng 4/2023 để điều tra về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau khi chồng bị bắt, Ngọc thông qua Nguyễn Tuấn Minh để nhờ tìm cách giúp Hoàng được giám định tâm thần, từ đó được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Minh đưa ra mức chi phí 1,8 tỷ đồng. Ngọc xin giảm xuống 1,2 tỷ đồng nhưng không được đồng ý. Ngày 7/5/2023, Ngọc chuyển 800 triệu đồng cho Minh để lo việc cho chồng. Khoản tiền này hiện được cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục làm rõ do Minh đã bỏ trốn.

Sau đó, Ngọc được Minh cho số điện thoại của Nguyễn Thị Mai Anh để trực tiếp trao đổi. Khi Hoàng đang được theo dõi giám định, khoảng tháng 9/2023, Mai Anh yêu cầu Ngọc chuyển thêm 600 triệu đồng để lo kết luận giám định theo hướng Hoàng được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Ngọc chuyển số tiền này cho Mai Anh qua ba lần, mỗi lần 200 triệu đồng.

bi-cao-tai-toa-dong.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, sau khi nhận tiền, Mai Anh đến nhà Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đưa 200 triệu đồng và đặt vấn đề giúp Hoàng được kết luận mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Trước khi hội đồng giám định họp lần cuối, ông Trường gọi Lâm Văn Thành, cựu Phó Viện trưởng, và Lê Ngọc Hà, cựu Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, vào phòng làm việc, đưa lần lượt 30 triệu đồng và 50 triệu đồng để thống nhất kết luận theo hướng có lợi cho Hoàng.

Ngày 29/9/2023, Hội đồng giám định ban hành kết luận xác định tại thời điểm giám định, Trần Thái Hoàng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Ngày 6/10/2023, Viện KSND TP Hải Dương (cũ) ra quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Hoàng.

Tại phiên tòa, Ngọc thừa nhận đã đưa 600 triệu đồng cho Mai Anh để nhờ tác động đến hội đồng giám định. Bị cáo cho biết chồng hiện đã chấp hành xong hình phạt và đang ở nhà.

Ngọc khai khi Hoàng mới bị bắt, Mai Anh nói khoảng 2-4 tuần sẽ lo cho chồng được đi giám định. Tuy nhiên, thực tế khoảng 6 tháng sau Hoàng mới được đưa đi giám định.

“Chồng bị cáo bị xử phạt 16 tháng thì bị tạm giam 6 tháng và đi chữa bệnh 10 tháng không được về nhà”, Ngọc trình bày tại tòa.

Bị cáo thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật, cho rằng do không hiểu biết pháp luật nên đã nghe và làm theo người khác, đồng thời bày tỏ sự ân hận.

Theo cáo trạng, ngày 23/1/2026, Ngọc đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi. Cơ quan tố tụng xác định Ngọc phải chịu trách nhiệm về khoản 600 triệu đồng đưa cho Mai Anh để tác động đến hội đồng giám định.

Trong phần luận tội sáng 30/9, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù đối với Ngọc. 

Vụ án có 65 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội danh liên quan đến hoạt động đưa, nhận, môi giới hối lộ và một số hành vi khác tại Viện Pháp y tâm thần trung ương. "Bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh bị Viện Kiểm sát đề nghị tổng mức án 30 năm tù cho ba tội danh, cao nhất trong số các bị cáo.

HL (SHTT)