Chiều 29/9, tại phiên xét xử vụ án tiêu cực xảy ra ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các đơn vị liên quan, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc (vợ DJ Thái Hoàng) thừa nhận đã chi 600 triệu đồng để làm kết luận giám định tâm thần giả cho chồng nhằm trốn trách nhiệm hình sự.

Khai báo trước TAND TP Hà Nội, Nguyễn Thị Ngọc (trú tại Hải Phòng) thừa nhận bị truy tố tội Đưa hối lộ là đúng người, đúng tội. Ngọc khai, sau khi chồng là Trần Thái Hoàng (DJ Thái Hoàng) bị Công an TP Hải Dương bắt giữ vào tháng 4/2023 về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, bị cáo đã tìm cách "chạy" cho chồng được giám định tâm thần để tránh bị xử lý hình sự.

Thông qua Nguyễn Tuấn Minh, Ngọc được giới thiệu gặp Nguyễn Thị Mai Anh. Dù Minh ra giá 1,8 tỷ đồng và Ngọc đã chuyển trước 800 triệu đồng, việc "chạy" hồ sơ bị kéo dài suốt 6 tháng. Sau đó, Mai Anh trực tiếp yêu cầu Ngọc đưa thêm 600 triệu đồng để bảo đảm có được kết luận giám định theo đúng ý muốn. Trong tháng 9/2023, Ngọc đã 3 lần chuyển tiền vào tài khoản của Mai Anh.

29-1790676720-vu-an-tai-vien-phap-y-tam-than-trung-uong-vo-dj-thai-hoang-thua-nhan-chi-600-trieu-chay-ho-so-tam-than-cho-chong
Vợ DJ Thái Hoàng - Nguyễn Thị Ngọc.

Bày tỏ sự hối hận tại tòa, bị cáo Ngọc chua xát trình bày: "Đến giờ chồng bị cáo ra thì bị cáo vào", đồng thời cho biết DJ Thái Hoàng hiện đã chấp hành xong án phạt và đang ở nhà.

Theo cáo trạng, sau khi nhận 600 triệu đồng từ Ngọc, Mai Anh đã đến nhà riêng của Trần Văn Trường (khi đó là Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) đưa 200 triệu đồng để nhờ "giúp đỡ". Tiếp đó, Trường chia tiền cho Lâm Văn Thành (cựu Phó Viện trưởng) 30 triệu đồng và Lê Ngọc Hà (cựu Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp) 50 triệu đồng.

29-1790676750-vu-an-tai-vien-phap-y-tam-than-trung-uong-vo-dj-thai-hoang-thua-nhan-chi-600-trieu-chay-ho-so-tam-than-cho-chong
Các bị cáo tại tòa.

Đến ngày 29/9/2023, Hội đồng giám định phát hành kết luận xác định DJ Thái Hoàng "mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi", làm cơ sở để VKSND TP Hải Dương ra quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Hoàng. Đến tháng 1/2026, Nguyễn Thị Ngọc đã ra cơ quan công an đầu thú.

Tại tòa, dù Mai Anh phủ nhận việc hối lộ cựu Viện trưởng và khai đã trả lại tiền cho Ngọc, cơ quan tố tụng khẳng định có đủ căn cứ xác định hành vi giao nhận tiền này.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã tách riêng hành vi của Nguyễn Tuấn Minh (hiện đã bỏ trốn), đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi của DJ Thái Hoàng và một cán bộ quản giáo trong việc trao đổi thông tin, hướng dẫn DJ Thái Hoàng giả vờ có biểu hiện tâm thần.

TN (SHTT)