Một vụ án tham nhũng và tiêu cực nghiêm trọng liên quan đến ngành y tế vừa chính thức bước vào giai đoạn xét xử.

Tòa án nhân dân TP Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 42 bị cáo về hàng loạt hành vi sai phạm diễn ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (TP Đồng Nai) và Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên.

bệnh án tâm thần ảnh 1
Các bị cáo tại phiên tòa.

Dàn cựu lãnh đạo, bác sĩ dính vòng lao lý vì làm giả hồ sơ tâm thần

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử với các tội danh bao gồm: "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đáng chú ý, danh sách hầu tòa xuất hiện hàng loạt cựu cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt như Bùi Thế Hùng và Lê Văn Hùng (đều là cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa), Nguyễn Thành Công (cựu Phó viện trưởng) cùng Trần Văn Thành (cựu Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên).

Bên cạnh đó, hàng loạt cựu Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, bác sĩ và giám định viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cũng liên đới sa lưới. Trong đó có các cựu Trưởng khoa gồm Nguyễn Thành Quang, Nguyễn Văn Trọng, Đặng Quốc Tuyên, Lê Thị Hoài Nam, Phạm Công Hòa, Trần Tấn Thuyết, Nguyễn Thị Huyên, Nguyễn Thị Ngọc Trang và các cựu Phó trưởng khoa gồm Phạm Văn Thắng, Nguyễn Hữu Tý, Trương Thị Xuân Uyên.

Mức hối lộ hàng tỷ đồng và thủ đoạn mua bán kết luận giám định

Cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2024, các bị cáo Bùi Thế Hùng (sinh năm 1965), Lê Văn Hùng (sinh năm 1971) cùng Trần Văn Thành và các đồng phạm đã thông đồng ban hành 26 kết luận giám định tâm thần sai sự thật, làm giả 3 hồ sơ bệnh án, đồng thời chuyển khoa điều trị trái quy định cho một đối tượng thuộc diện bắt buộc chữa bệnh.

Mức tiền đưa và nhận hối lộ để "phù phép" các hồ sơ này dao động từ 20 triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng cho mỗi trường hợp. Cụ thể, cựu Viện trưởng Bùi Thế Hùng đã nhận hối lộ 1,25 tỷ đồng (hưởng lợi cá nhân 270 triệu đồng), môi giới hối lộ 250 triệu đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo chi sai trái số tiền hơn 9,3 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Trần Văn Thành, trong thời gian đương nhiệm Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên kiêm giám định viên, bị cáo này đã cùng đồng phạm nhận hối lộ 330 triệu đồng ở 3 vụ việc để ban hành một kết luận giám định tâm thần sai sự thật, bỏ túi riêng 278 triệu đồng.

Các bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về các tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngoài ra, cơ quan chức năng cho biết trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 4/2024, nhiều nguyên cán bộ khác công tác tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Bệnh viện tâm thần Trung ương 2 tại Đồng Nai, Pháp y tâm thần khu vực TP.HCM và Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên cũng xuất hiện dấu hiệu tham ô, lạm quyền, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Do thời hạn điều tra đã hết nhưng chưa thu thập đủ chứng cứ, cơ quan điều tra đã quyết định tách hành vi này để tiếp tục làm rõ và xử lý trong giai đoạn sau.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 7 ngày.

PV (SHTT)