-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Pháp luật
04/02/2021 03:30Dưới trướng Đường Nhuệ, dịch vụ tang lễ hoạt động 'lệch sóng' liền bị chặn xe đánh đập, cắt địa bàn
Thấy mùi lợi nhuận, Đường ép văn phòng làm dịch vụ cũ chuyển đi
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sụng vụ án "cưỡng đoạt tiền hỏa táng" do Đường Nhuệ cầm đầu.
Theo kết luận điều tra, ngày 25/11/2017, gia đình ông B.V.H. tổ chức tang lễ cho mẹ vợ tại thôn Cun, xã Tân Hòa, Hưng Hà nên nhờ ông Nguyễn Viết H. (SN 1959, người cùng huyện) liên hệ dịch vụ hỏa táng.
Do có mối quan hệ với bên Công ty Hoàng Long, ông Nguyễn Viết H. đã liên hệ với ông Trần Đình Giao (Chủ tịch Công ty Hoàng Long – đơn vị sở hữu Đài hỏa táng Thanh Bình); ông Giao sau đó bảo anh Nguyễn Thế Việt (phụ trách hỏa táng địa bàn Thái Bình) làm dịch vụ hỏa táng cho nhà ông H., nhưng Ninh Đức Lợi biết sự việc này đã báo lại Đường Nhuệ.
Tối cùng ngày 25/11/2017, khi anh Việt đang ở văn phòng tại Thái Bình thì Đường Nhuệ đi cùng một vài đàn em vào bên trong chửi bới, trong nhóm Đường có người đánh anh Việt.
Tại buổi đó, Đường Nhuệ bắt anh Việt không được xuống nhà ông H. đưa người chết đi thiêu, phải bàn giao lại hợp đồng cho phía Đường. Do sợ bị đánh nên anh Việt làm theo yêu cầu.
Ba ngày sau khi đe dọa anh Việt, Đường Nhuệ làm đơn để vợ mình ký, đóng dấu Công ty Đường Dương và gửi đến Công ty Hoàng Long đề nghị tạo điều kiện thời gian hỏa táng và giá dịch vụ.
Còn anh Việt do thời gian sau này, văn phòng của anh phụ trách tại Thái Bình không nhận được báo ca, lại bị Đường đe dọa nên anh xin lãnh đạo công ty rút về địa bàn Nam Định.
Hoạt động "lệch sóng" liền bị đánh đập, cắt địa bàn
Cũng theo nội dung kết luận điều tra, để hợp thức hóa hành vi phạm tội, nhóm của Đường Nhuệ yêu cầu các đơn vị hỏa táng ký hợp đồng với Công ty Đường Dương để ràng buộc. Nếu các đơn vị, cá nhân cố tình vi phạm nội quy, trốn báo ca hoặc hoạt động sai địa bàn sẽ bị chặn xe, đánh đập, cắt địa bàn hoạt động.
Cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng 12/2017 tới tháng 4/2020, Đường cùng đồng phạm đã chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng. Trong số 25 bị hại ở Thái Bình có Công ty Vĩnh Hằng là đơn vị bị chiếm đoạt nhiều tiền nhất (645 triệu đồng), đại diện công ty này từng ý kiến về việc thu tiền nhưng bị Đường đe dọa, chèn ép.
Trong vụ án, Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ) là người ký đóng dấu trong hợp đồng giữa Công ty Đường Dương với các đơn vị khác. Ninh Đức Lợi, Nguyễn Khắc Nin và Phạm Văn Úy được Đường giao phụ trách việc thu tiền. Những bị can này giúp thu về gần 2,2 tỷ đồng nên bị đề nghị truy tố cùng khung hình phạt với Đường theo Khoản 4, Điều 170 có hình phạt tối đa là 20 năm tù.
Bị can Quách Việt Cường là người vào sau, thay thế Ninh Đức Lợi thu về 288,5 triệu đồng. Do đó, Cường bị đề nghị truy tố theo tình tiết định khung tại Điểm a, Khoản 3, Điều 170 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt 7 - 15 năm tù.
Liên quan vụ án, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra hành vi của Bùi Mạnh Tiến (con nuôi của Đường) và các đối tượng Đào Văn Bằng, Tô Văn Sơn, Bùi Văn Minh, Lương Trung Thái, Đỗ Văn Nhật để xem xét xử lý theo quy định.
Ngày 22/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường và Ninh Đức Lợi (46 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình). Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, ngày 30/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, vợ Đường Nhuệ).
Cùng tội danh nêu trên, ngày 31/8/2020, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục khởi tố bị can đối với Phạm Văn Úy (31 tuổi, trú tại TP. Thái Bình) và Nguyễn Khắc Nin (41 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương).
Đến ngày 21/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình bắt thêm đối tượng Quách Việt Cường (SN 1974, Giám đốc Công ty Cổ phần BBI Thái Bình). Cường được xác định là đối tượng nằm trong đường dây "ăn chặn tiền hỏa táng" của Đường Nhuệ.
Theo Hoàng An (Doanh nghiệp và Tiếp thị)
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (55 phút trước)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (1 giờ trước)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (1 giờ trước)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (1 giờ trước)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (1 giờ trước)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (2 giờ trước)
- Truy tố Lê Trung Khoa (2 giờ trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (3 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (3 giờ trước)