Một đường dây buôn lậu thực phẩm bẩn với quy mô và khối lượng "khủng" chưa từng có vừa bị lực lượng chức năng triệt phá, phơi bày một sự thật kinh hoàng về nguồn gốc của những chiếc chân gà tại các quán ăn.

Ngày 19/6, Công an TP. Hà Nội đã chính thức thông tin về quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với các đối tượng liên quan.

Vụ án không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm mà còn cho thấy sự nhẫn tâm của các đối tượng khi bất chấp sức khỏe người tiêu dùng để trục lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

19-1781835248-duong-day-buon-lau-hon-12-trieu-tan-chan-ga-ban-khoi-to-2-nu-quai-ban-thuc-pham-het-han-moc-trang-ra-thi-truong
Đối tượng nhập lậu hàng nghìn tấn chân gà hết hạn sử dụng bán ra thị trường. Ảnh: CAND Online

Theo thông tin từ Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội, qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn vào đầu năm 2026, các trinh sát đã phát hiện một ổ nhóm có dấu hiệu vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong lĩnh vực buôn lậu hàng hóa. Sau quá trình điều tra, xác minh cẩn trọng, cơ quan công an đã làm rõ phương thức hoạt động tinh vi của đường dây này.

Hồ sơ vụ án vạch trần: Trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2026, Công ty cổ phần XNK thực phẩm ABF (có địa chỉ tại xóm chợ Xanh, Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình) đã đứng ra thực hiện các thương vụ nhập khẩu. Thực chất, doanh nghiệp này do Nguyễn Thị Tố Loan (sinh năm 1979, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) trực tiếp điều hành. Loan đồng thời là Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và phát triển thương mại An Bình, thuộc tập đoàn An Bình Group.

Lợi dụng chính sách ưu đãi của nhà nước, Loan đã chỉ đạo nhập khẩu tổng cộng 339 container chân gà dưới hình thức tạm nhập để sản xuất, gia công rồi xuất khẩu sang nước thứ ba. Tổng khối lượng của số hàng này lên tới trên 1,207 triệu tấn, với giá trị giao dịch ước tính hơn 347 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi số chân gà cập cảng Việt Nam, Nguyễn Thị Tố Loan đã "lật bài ngửa". Đối tượng không hề chuyển đổi mục đích sử dụng hợp pháp, không khai báo nộp thuế theo quy định mà cấu kết với cấp dưới là Trang Tuyết Ngọc (sinh năm 1981, trú tại Thanh Liệt, Hà Nội) – Trưởng phòng trợ lý tập đoàn An Bình Group. Loan giao nhiệm vụ cho Ngọc trực tiếp tìm kiếm mối hàng, tuồn lậu công khai hơn 10.000 tấn chân gà ra thị trường trong nước để phân phối cho các quán ăn.

Bất chấp dịch bệnh toàn cầu và sự thật rùng mình bên trong các kho lạnh

Tính chất nguy hiểm của vụ án còn nằm ở nguồn gốc số hàng lậu này. Cơ quan điều tra xác định, trong số chân gà được Loan nhập về, có không ít lô hàng xuất xứ từ các quốc gia đang có dịch bệnh gia cầm hoành hành. Theo quy định nghiêm ngặt của Chính phủ Việt Nam, các sản phẩm gia cầm từ vùng dịch tuyệt đối không được phép tiêu thụ tại thị trường nội địa nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và ngành chăn nuôi trong nước, mà chỉ được phép nhập khẩu để gia công rồi xuất khẩu đi nơi khác. Nhưng vì khoản lợi nhuận kếch xù, cặp bài trùng Loan và Ngọc đã nhắm mắt đưa chân, phân phối nguồn hàng nguy hại này tới hàng loạt tỉnh, thành trải dài từ Bắc vào Nam như Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu...

19-1781835248-duong-day-buon-lau-hon-12-trieu-tan-chan-ga-ban-khoi-to-2-nu-quai-ban-thuc-pham-het-han-moc-trang-ra-thi-truong
Chân gà mốc thối các đối tượng bán ra thị trường. Ảnh: CAND Online

Khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội tiến hành bủa vây, đột kích khẩn cấp vào các kho lạnh mà Nguyễn Thị Tố Loan thuê để cất giấu hàng, một khung cảnh rùng mình đã hiện ra trước mắt các chiến sĩ công an:

  • Tại kho đông lạnh An Việt 2 (KCN Quang Minh mở rộng, Hà Nội): Lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà. Qua kiểm tra thực tế, có tới 260 tấn chân gà đông lạnh đã quá hạn sử dụng từ lâu, bốc mùi hôi thối nồng nặc và xuất hiện các vết mốc trắng xóa khắp bề mặt, đang chuẩn bị được đóng gói để đưa ra thị trường tiêu thụ.
  • Tại kho đông lạnh THL (Đồng Đăng, Lạng Sơn): Lực lượng công an tiếp tục phát hiện và niêm phong thu giữ thêm 1.030,647 tấn chân gà không rõ nguồn gốc và sai phạm quy trình.

Cái kết đắt giá cho những kẻ đầu cơ trên sức khỏe đồng loại

Căn cứ vào những chứng cứ tài liệu vững chắc đã thu thập được trong quá trình phá án, ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, cơ quan chức năng ban hành quyết định khởi tố 2 bị can đối với Nguyễn Tố Thị Loan và Trang Tuyết Ngọc về tội danh "Buôn lậu", được quy định cụ thể tại khoản 4, điều 188 Bộ luật Hình sự 2015.

Tại phòng hỏi cung của cơ quan điều tra, trước những chứng cứ đanh thép không thể chối cãi, cả hai nữ quái Nguyễn Tố Thị Loan và Trang Tuyết Ngọc đã cúi đầu nhận tội, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội mang tính hệ thống của mình.

Hiện tại, vụ án vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội tập trung lực lượng để mở rộng điều tra, làm rõ và bóc gỡ toàn bộ các mắt xích, đối tượng liên quan trong mạng lưới tiêu thụ thực phẩm bẩn này nhằm xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

PV (SHTT)