Dù biết đàn lợn đang mắc bệnh nguy hiểm, nhóm 3 đối tượng vẫn cấu kết thu mua và phân phối ra các lò mổ để bán ra thị trường nhằm trục lợi bất chính.

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Lê Mạnh Đáng, Lê Văn Lam và Lê Văn Hợi. Các đối tượng bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Sự việc bắt nguồn từ tin báo của người dân vào cuối tháng 4/2026 về một cơ sở giết mổ tại xã Thọ Phú có dấu hiệu tàng trữ lợn bệnh. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện đường dây mua bán lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi quy mô lớn.

15-1778807553-thanh-hoa-khoi-to-nhom-doi-tuong-buon-ban-thit-lon-nhiem-dich-ta-chau-phi
Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét đối với Lê Văn Hợi (áo phông trắng).

Theo kết quả điều tra, diễn biến hành vi của các đối tượng cụ thể như sau. Khi thấy đàn lợn có dấu hiệu sốt cao, bỏ ăn và chết trong chuồng, thay vì báo cáo cơ quan chức năng, Lê Văn Hợi đã tìm cách bán tháo để gỡ gạc vốn.

Trong khi đó, Lê Mạnh Đáng biết lợn nhiễm bệnh nhưng vẫn quyết định mua lại toàn bộ 26 con với giá chỉ 27 triệu đồng để bán kiếm lời. Lê Văn Lam tiếp nhận số lợn bệnh từ Đáng và phân phối đến nhiều lò mổ tại các xã Thọ Phú, An Nông, Hiền Kiệt để giết mổ và tiêu thụ.

15-1778807591-thanh-hoa-khoi-to-nhom-doi-tuong-buon-ban-thit-lon-nhiem-dich-ta-chau-phi
15-1778807591-thanh-hoa-khoi-to-nhom-doi-tuong-buon-ban-thit-lon-nhiem-dich-ta-chau-phi
Hai đối tượng Lê Mạnh Đáng và Lê Viết Lam cũng bị khám xét tương tự.

Cơ quan chuyên môn xác định toàn bộ mẫu bệnh phẩm thu thập được đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Đáng chú ý, một lượng thịt lợn nhiễm bệnh đã được bán ra thị trường trước khi bị ngăn chặn, gây nguy cơ lớn cho sức khỏe người tiêu dùng và công tác kiểm soát dịch bệnh tại địa phương.

Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam đối với Lê Mạnh Đáng, đồng thời khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Lam và Lê Văn Hợi.

Vụ án này là lời cảnh báo đanh thép cho những hành vi vì lợi nhuận mà coi thường pháp luật và sức khỏe cộng đồng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý triệt để các cá nhân liên quan.

TN (SHTT)