-
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook
Pháp luật
22/07/2026 11:33Đường dây pha chế nước hoa giả từ cồn và hương liệu bị bóc gỡ: Khởi tố 13 bị can, thu giữ hàng ngàn sản phẩm hàng hiệu giả mạo
Lực lượng chức năng đã khởi tố 13 bị can liên quan, đồng thời thu giữ lượng lớn nước hoa thành phẩm mang nhãn hiệu các thương hiệu danh tiếng cùng hàng trăm lít hóa chất, cồn và hương liệu dùng để pha chế.
Màn sập bẫy hàng hiệu giá rẻ trên các sàn thương mại điện tử
Danh tính các đối tượng bị khởi tố bao gồm: Đinh Thị Phương (sinh năm 2003), Đào Văn Cảnh (sinh năm 1997), Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1998), Đào Văn Minh (sinh năm 1998) - cùng ngụ tại Thanh Hóa; Mai Minh Đức (sinh năm 1996), Nguyễn Quỳnh Trang (sinh năm 1996), Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 1994), Đào Thị Thùy (sinh năm 1996), Ngô Hải Ninh (sinh năm 1994), Phùng Thị Ngọc Linh (sinh năm 1997) - cùng ngụ tại Hà Nội; Đặng Công Hanh (sinh năm 1999), Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2002) - cùng ngụ tại Bắc Ninh; và Giang Quế Dinh (sinh năm 1986, ngụ tại TP.HCM).

Trước đó, qua công tác địa bàn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện hai cơ sở kinh doanh tại địa phương do vợ chồng Cảnh - Phương (xã Tân Tiến) và vợ chồng Minh - Linh (xã Hồ Vương) làm chủ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Quá trình xác minh cho thấy các đối tượng đã lợi dụng kẽ hở trong quy trình đăng ký gian hàng trực tuyến để tạo hàng loạt tài khoản giả. Sau đó, chúng áp dụng các thủ thuật tối ưu hiển thị, chạy quảng cáo nhằm đưa các sản phẩm nước hoa giả tiếp cận người tiêu dùng. Đánh trúng tâm lý thích dùng đồ hiệu nhưng lại muốn chi trả mức giá rẻ của một bộ phận khách hàng, các đối tượng tung ra thị trường những sản phẩm giả mạo với mức giá rẻ hơn rất nhiều so với hàng thật.
Tiến hành khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại Thanh Hóa và Hà Nội, cơ quan công an đã thu giữ hơn 650 chai nước hoa thành phẩm loại 100ml cùng hơn 1.500 lọ chiết 10ml giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Dior... Đi kèm với đó là hơn 620 lít dung dịch nước hoa, hóa chất, hương liệu, 4 chiếc ô tô cùng nhiều tài sản, sổ tiết kiệm có giá trị cao.
Bóc gỡ toàn bộ mắt xích sản xuất và cung ứng hóa chất
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ hành vi của các mắt xích khác trong đường dây. Điển hình là trường hợp của Phùng Thị Ngọc Linh - đối tượng chuyên sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để đổ sỉ nước hoa giả. Khám xét nơi ở của Linh, công an thu giữ nhiều thùng carton chứa sản phẩm thành phẩm, vô số bình thủy tinh, dụng cụ pha chế cùng các can hóa chất tạo mùi.
Đi sâu xác minh nguồn nguyên liệu cung ứng cho vợ chồng Nguyễn Quỳnh Trang và Mai Minh Đức, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò "trùm cuối" của Giang Quế Dinh. Dinh đứng sau điều hành hai doanh nghiệp tại TP.HCM là Công ty TNHH Kiến Thăng và Công ty TNHH D-FRAGRANCES, nhưng lại để mẹ và em ruột đứng tên đại diện pháp luật nhằm che giấu vai trò.

Dưới sự chỉ đạo của Dinh, nguồn hương liệu gốc được nhập khẩu chính ngạch từ Thổ Nhĩ Kỳ rồi tuồn ra thị trường tự do. Trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2025, Dinh đã bán lượng lớn hương liệu cho 14 khách hàng (trong đó có vợ chồng Đức - Trang) nhưng cố tình để ngoài sổ sách kế toán, giấu doanh thu hơn 15,5 tỷ đồng để trốn thuế. Khám xét 2 công ty này, công an thu giữ hơn 10 thùng phi, 20 can nhôm chứa hóa chất, 3 thùng tài liệu hải quan cùng hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và nhiều ngoại tệ.
Công nghệ "chế" nước hoa từ cồn và chiêu trò đẩy hàng
Sau khi thu mua hương liệu từ Dinh, vợ chồng Đức - Trang đã tiến hành pha trộn với cồn và nước cất để tạo ra dung dịch nước hoa giả. Nhóm này đặt gia công vỏ chai chiết dung tích 10ml, in nhãn mác thương hiệu nổi tiếng rồi bắt tay với Ngô Hải Ninh — người đảm nhận khâu thiết kế, quảng cáo và vận hành các gian hàng trên Shopee — để rao bán công khai.
Kết quả điều tra xác định, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 5/2025 đến tháng 3, nhóm của Đức và Trang đã thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng từ việc bán nước hoa chiết giả trên sàn Shopee. Các sản phẩm sau khi hoàn thiện được phân phối và tiêu thụ rộng rãi trên phạm vi toàn quốc thông qua hệ thống mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
- Sẵn sàng gặp Tổng thống Putin tại G20, ông Zelensky khẳng định Ukraine đang ở "vị thế thuận lợi" (12/09/26 23:35)
- VinFast úp mở xe mới sắp trình làng: Bán tải VF Wild nhiều khả năng chốt lịch ra mắt ngay trong tháng 9 (12/09/26 22:13)
- Sức hút kỷ lục: iPhone 18 Pro Max "cháy hàng" đợt đầu tại Việt Nam chỉ sau 10 phút mở bán (12/09/26 20:37)
- Thương tâm: Bé trai lớp 6 tử vong do xe đưa đón học sinh lùi thiếu quan sát (12/09/26 20:31)
- Tài xế Grab xôn xao vì thông báo mới: Hãng lên tiếng về quyền tắt ứng dụng giữa lúc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vào cuộc (12/09/26 19:51)
- Làm thế nào để điều hòa vừa mát vừa tiết kiệm điện? Rất nhiều người mắc sai lầm sau đây (12/09/26 19:40)
- Báo Thái Lan tiết lộ mức lương ngất ngưởng của HLV Park Hang-seo: Gấp đôi cựu HLV ĐTQG (12/09/26 19:13)
- Đôi nam nữ tử vong trong căn phòng, có dấu vết để lại trên ngực người phụ nữ (12/09/26 18:48)
- 8 việc mọi người nên làm để phòng ngừa bệnh mạn tính theo CDC Mỹ (12/09/26 18:30)
- Bố HLV Kim Sang-sik qua đời tại Hàn Quốc (12/09/26 18:16)