-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Pháp luật
06/06/2018 20:34Em trai ông Đinh La Thăng được VKS Cấp cao đề nghị giảm án
Hôm nay, ngày thứ hai phiên xử phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra Công ty CP Bất động sản Điện lực dầu khí Việt Nam - PVP Land, VKSND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra quan điểm về giải quyết kháng cáo của ông Đinh Mạnh Thắng (cựu chủ tịch HĐQT Công ty Dầu khí Sông Đà - em trai ông Đinh La Thăng), Nguyễn Thị Kim Thoa (cựu kế toán trưởng công ty 1/5), Thái Kiều Hương (cựu phó tổng giám đốc công ty Vietsan), Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (môi giới tự do).
Công tố viên cho hay, lời khai của các bị cáo trong giai đoạn điều tra, phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với tài liệu thu thập nên VKS thấy có đủ căn cứ hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã nhận định và quy kết.
Theo đó, ngày 27/3/2010, Công ty Xuyên Thái Bình Dương gồm năm cổ đông sáng lập đã thống nhất ký Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng toàn bộ 24 triệu cổ phần sở hữu tại dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cao cấp Nam Đàn Plaza ở đường Phạm Hùng cho Lê Hòa Bình (cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5) với giá gần 21.000 đồng/cổ phần, tương đương 52 triệu đồng/m2.
Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, ông Lê Hòa Bình ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với từng cổ đông sáng lập của Công ty Xuyên Thái Bình Dương. Trong khi bốn cổ đông thực hiện việc chuyển nhượng với giá trên, thì cổ đông còn lại cũng là đơn vị sở hữu nhiều cổ phần nhất (50,5%) là PVP Land lại chỉ bán với giá 13.578 đồng/cổ phần, tương đương 34 triệu đồng/m2.
Theo VKS Cấp cao, các bị cáo có sự móc nối thực hiện ký hợp đồng với giá trị thấp hơn thực tế, tạo ra số tiền chênh lệch hơn 87 tỷ và chia nhau.Tổng cộng các bị cáo đã tham ô 49 tỷ đồng, trong đó cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt 14 tỷ, ông Thắng 5 tỷ...
Cũng theo cơ quan công tố, hơn 12 triệu cổ phần (50,5%) của PVP Land tại Xuyên Thái Bình Dương là tài sản của Nhà nước do doanh nghiệp này thuộc PVC mà PVC lại thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Trong ngày khai mạc phiên phúc thẩm (5/6), VKS Cấp cao ghi nhận ông Đinh Mạnh Thắng ăn năn hối cải. Trong số 19 tỷ đồng, bị cáo đã khắc phục ngay năm tỷ và đốc thúc Trịnh Xuân Thanh (chủ tịch PVC) trả lại số tiền 14 tỷ.
VKS nhận thấy quá trình công tác ông Thắng được nhiều bằng khen, gia đình có công với nước. “Trong quá trình xử lý bắt giam bố bị cáo đã qua đời, đề nghị áp dụng chính sách nhân đạo giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Thắng, giúp bị cáo có thái độ cải tạo tích cực hơn”, đại diện VKS nói.
Với các bị cáo còn lại cùng kháng cáo, VKS đề nghị giữ nguyên mức án sơ thẩm đã tuyên với Duy (án sơ thẩm phạt 10 năm) và Hương (10 năm).
VKS cũng đề nghị bác đơn kêu oan của bà Thoa, giải thích rằng khi làm theo chỉ đạo của ông Bình, bà Thoa biết đó là khoản chênh lệch từ việc mua bán cổ phần. Bà Thoa không được hưởng lợi nhưng vì động cơ cá nhân bị cáo đã giúp các ông Thanh, Thắng… chiếm đoạt tiền của Nhà nước.
Ông Đinh Mạnh Thắng: Bị cáo nhận tội không có nghĩa là tham ô
Trước đề nghị giảm án trên của cơ quan công tố, trong khoảng 10 phút tự bào chữa tại phiên phúc thẩm, ông Thắng trong phần tự bào chữa đã “cảm ơn đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội”. Bị cáo trình bày tham gia vào việc mua bán cổ phần với thêm thế giúp đỡ bạn bè tiếp cận chủ tịch HĐQT PVC Trịnh Xuân Thanh. "Bị cáo chỉ được Hương nhờ, chứ không bàn bạc, thống nhất gì”, ông Thắng nói.
Về khoản tiền năm tỷ đồng bị cáo buộc tham ô, bị cáo Thắng cho hay chỉ biết đó là "tiền cám ơn" từ bà Hương, và đó cũng là điều bình thường trong việc làm ăn.
“Bị cáo có nhận tội nhưng không có nghĩa là tham ô. Trong phần kháng cũng đã đề nghị xem xét lại phần tội danh”, ông Thắng trình bày.
Luật sư Nguyễn Huy Thiệp, bào chữa cho bị cáo Đinh Mạnh Thắng, cho rằng thân chủ tham gia với vai trò mờ nhạt nên nếu Hội đồng xét xử không xem xét đổi tội danh thì giảm hình phạt đáng kể cho ông Thắng.
Chiều nay, phiên tòa tiếp tục tranh luận.
Ông Trịnh Xuân Thanh bị phạt tù chung thân về tội tham ô tài sản trong vụ án này, song không kháng cáo.
Theo Việt Dũng (VnExpress.net)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (2 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (2 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (2 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (2 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (2 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (3 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (3 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (3 giờ trước)