Pháp luật

Ghen tuông, đâm người tình hơn 18 tuổi

Níu kéo tình cảm bất thành, 'phi công' Thạch Văn Thừa đâm người tình hơn 18 tuổi trọng thương.

Ngày 2/12, Thạch Văn Thừa (31 tuổi, quê Hậu Giang) bị TAND TP HCM tuyên phạt  16 năm tù về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Theo hồ sơ vụ án, Thạch Văn Thừa và chị P. T. N. ( SN 1971) quen và sống chung như vợ chồng từ 7 năm trước. Đến tháng 11/2019, Thừa nghi ngờ chị N. có bạn trai mới nên thường xuyên cãi vã và bỏ đi nơi khác.

Ghen tuông, đâm người tình hơn 18 tuổi
Thạch Văn Thừa tại tòa.

Nửa năm sau, ngày 13/6, do vẫn thương nhớ tình cũ nên anh ta quay lại nhà trọ của chị N. tại phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, để hàn gắn tình cảm. Bị từ chối, Thừa nảy sinh ý định sát hại chị N.

Ngày 15/6, Thừa đến chợ Thủ Đức mua con dao bỏ vào balô rồi đến chỗ chị N. Gần đến nơi, phát hiện chị N. đang đi bộ trên đường nên Thừa lén đi theo. Từ đằng sau, hắn đâm nạn nhân liên tiếp 5 nhát.

Phát hiện vụ việc, người dân xông vào khống chế, bắt giữ Thừa giao công an. Chị N. được đưa đi cấp cứu, qua giám định chị N. bị thương tật 61%.

Tại toà, Thừa khóc, xin lỗi nạn nhân và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trình bày với HĐXX, chị cũng khóc, nói muốn kết thúc mối quan hệ này để Thừa tìm tương lai với người khác. Con của chị đã lớn nên chỉ muốn tu chí làm ăn nuôi con ăn học.

HĐXX đã cho rằng hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại sức khỏe người khác, nạn nhân không chết là ngoài ý muốn bị cáo, tuy nhiên xét thấy bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ, bồi thường 28 triệu đồng cho bị hại tiền thuốc men, chữa trị (đã đưa trước 4 triệu đồng), do đó HĐXX đã tuyên phạt Thạch Văn Thừa 16 năm tù về tội “giết người”.

HL (Nguoiduatin.vn)