Một phụ nữ tại Hà Nội đã bị lừa mất 585 triệu đồng sau khi tin lời đối tượng giả danh cán bộ hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp và thuế điện tử. Công an cảnh báo đây là thủ đoạn đang xuất hiện ngày càng nhiều, đánh vào tâm lý cần hoàn tất thủ tục hành chính của người dân.

Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thời gian gần đây liên tục tiếp nhận các vụ việc lừa đảo với chiêu trò giả mạo cán bộ cơ quan nhà nước để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp và thuế điện tử.

Một trong những nạn nhân là chị N.T.T.D., trú tại xã An Khánh, Hà Nội, đã trình báo bị các đối tượng chiếm đoạt tổng cộng 585 triệu đồng.

Theo nội dung trình báo, nhóm lừa đảo chủ động gọi điện, tự giới thiệu là cán bộ hoặc người được phân công hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh và thuế doanh nghiệp. Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng gửi qua Zalo, Viber và nhiều nền tảng khác những văn bản giả mạo có đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ và hình thức trình bày giống tài liệu của cơ quan nhà nước.

26-1785040004-gia-can-bo-ho-tro-dang-ky-doanh-nghiep-lua-nguoi-phu-nu-o-ha-noi-585-trieu-dong
Ảnh minh họa

Sau đó, nạn nhân được yêu cầu truy cập vào các website có giao diện giống cổng thông tin của cơ quan chức năng, trong đó có trang "dangkythuedientu.com", với lý do thực hiện đăng ký hoặc đồng bộ dữ liệu.

Đáng chú ý, các đối tượng còn hướng dẫn nạn nhân quét mã QR và đặt căn cước công dân lên màn hình điện thoại để "đồng bộ thông tin cá nhân". Theo cơ quan công an, đây là thủ đoạn nhằm che khuất màn hình điện thoại, khiến nạn nhân không thể nhìn thấy các thông báo trừ tiền hoặc nội dung giao dịch chuyển khoản đang được thực hiện.

Không dừng lại ở đó, nhóm lừa đảo liên tục thông báo quá trình xử lý hồ sơ gặp lỗi hoặc chưa hoàn tất để thao túng tâm lý, buộc nạn nhân tiếp tục quét mã QR và chuyển tiền nhiều lần. Chỉ khi tài khoản không còn tiền hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường, nạn nhân mới nhận ra mình đã sập bẫy.

Trước tình trạng này, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hoặc hình ảnh căn cước công dân qua điện thoại hay các website không rõ nguồn gốc. Đồng thời, không quét mã QR, truy cập đường dẫn lạ hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn của những người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước.

Khi cần thực hiện các thủ tục hành chính, người dân nên liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc bộ phận một cửa có thẩm quyền và chỉ sử dụng các cổng thông tin điện tử chính thức.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần lập tức dừng mọi giao dịch chuyển tiền, lưu lại toàn bộ tin nhắn, số điện thoại, địa chỉ website, mã QR và lịch sử giao dịch để cung cấp cho cơ quan công an khi trình báo.

Biên Thùy (SHTT)