-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Pháp luật
07/11/2022 20:53Hà Nội: Cặp vợ chồng lừa đảo tiền tỷ bằng xe hạng sang
Ngày 6/11, VKSND TP Hà Nội cho biết vừa ra cáo trạng truy tố Lê Văn Đồng (SN 1974, ở quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Bị can Phạm Thị Bình (vợ bị can Đồng) bị truy tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Theo bản cáo trạng, năm 2018, hai vợ chồng Đồng mua một xe Mercedes GLC 300 giá 2 tỷ đồng rồi dùng tài sản này thế chấp, vay hơn 1,4 tỷ đồng tại Ngân hàng Tiên Phong (TPbank). Phía ngân hàng đã giữ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký chiếc xe. Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Đồng khai cũng trong thời gian này, cán bộ một ngân hàng khác tên Nguyễn Thị Yến liên hệ với bị can, nói có thể dùng chiếc xe để vay ở chỗ khác bằng cách làm, sử dụng đăng ký xe giả. Qua đó, Yến sẽ lấy tiền công 280 triệu đồng.
Do đang cần tiền, bị can Đồng nhận lời với Yến và hai người cùng lập khống các giấy tờ mua bán xe. Ngoài ra, Đồng còn nhờ em trai ruột đứng tên khoản vay nhằm "hợp thức" hồ sơ. Vẫn theo lời khai của Đồng, tháng 4/2018, Yến gọi điện báo bị can tới ngân hàng PVCombank để ký hợp đồng vay vốn đồng thời đưa cho ông ta một giấy đăng ký xe giả để có thể thế chấp tại PVCombank.
Ngày 27/4/2018, Đồng đưa em ruột đến PVCombank chi nhánh Thăng Long, nhờ ký vào giấy vay 1 tỷ đồng. Ngay hôm sau, ngân hàng giải ngân và Đồng đã đưa cho Yến 280 triệu đồng tiền công như thỏa thuận. Với khoản vay tại TPbank, vợ chồng Đồng, Bình không trả được gốc, lãi và đến tháng 6/2022 tổng dư nợ là 1,7 tỷ đồng. Tại PVCombank, cặp đôi này có tổng nợ gốc và lãi là 1,3 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, 2 vợ chồng Đồng đều khai do Đồng đang vay FE Credit nên để Bình đứng tên chiếc GLC 300. Sau đó, Bình đã ký các giấy tờ vay nợ dù "không đọc hợp đồng" với lý do "tin tưởng" chồng. Tuy nhiên, VKSND, cho rằng Bình đồng phạm với chồng trong hành vi lừa đảo, lấy 1 chiếc xe mang đi vay 2 ngân hàng.
Liên quan Nguyễn Thị Yến, người này khai từng làm cán bộ ngân hàng nên từng "tư vấn tài chính" cho Lê Văn Đồng. Sau đó, Yến vay Đồng 280 triệu đồng thời hạn 2 năm, nhận tiền tại trụ sở chi nhánh ngân hàng PVCombank, có viết giấy biên nhận. Yến đã nhiều lần trả nợ cho Đồng bằng tiền mặt hoặc internet banking nên đến cuối năm 2021, còn nợ 120 triệu đồng. Yến còn khai không liên quan, không làm giả đăng ký xe cho Đồng.
Cảnh sát cho 2 người đối chất nhưng cả Yến và Đồng đều giữ quan điểm của mình. Qua sao kê tài khoản, phía điều tra cũng thấy Yến nhiều lần trả nợ cho vợ chồng Đồng, Bình. Do vậy, cơ quan tố tụng cho rằng không đủ căn cứ xử lý hình sự Nguyễn Thị Yến. Về chiếc xe Mercedes GLC 300 tang vật, cảnh sát đã 3 lần ra thông báo truy tìm vào các năm 2021 - 2022 song đến nay vẫn chưa thấy. Do vậy, hồ sơ liên quan chiếc xe được tách ra, xử lý sau.
Theo Gia Đạt (Kienthuc.net.vn)
- U19 Việt Nam bị loại nghiệt ngã sau màn ngược dòng khó tin của Campuchia trước Australia (22:11)
- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông dùng dao tấn công khiến vợ thương tích nặng (22:05)
- Mourinho trở lại Bernabeu, bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết Real Madrid (49 phút trước)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (1 giờ trước)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (1 giờ trước)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (1 giờ trước)
- Suzuki Fronx Sport ra mắt: "Quyết đấu" Toyota Raize và Kia Sonet bằng công nghệ hybrid, giá hấp dẫn (1 giờ trước)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (3 giờ trước)
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (3 giờ trước)
