-
Camera cảnh người đàn ông bất ngờ áp sát xe, lao vào hành hung người phụ nữ không quen biết giữa phố -
Khám phá 3 điểm du lịch gần Hà Nội ngày lễ dịp 30/4 – 1/5 ít ai biết: Gần gũi thiên nhiên, yên tĩnh -
Ngô Mai Nhuệ Giang, vợ sắp cưới của Xuân Trường là ai? -
Huế ra công văn hỏa tốc: Khuyến cáo du khách không lưu trú tại khách sạn này -
NSƯT Vũ Luân và cuộc sống viên mãn bên vợ đại gia trong biệt thự 200 tỷ -
Bố chồng hứa cho mảnh đất gần 10 tỷ nếu về quê sống, tôi đứng giữa lựa chọn khó khăn -
Loạt ảnh cũ của Trấn Thành bất ngờ được chia sẻ khiến cư dân mạng thích thú -
Chồng đòi ly hôn vì vợ nghiện xem livestream mua sắm -
Quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin gây "bão" mạng: Mới 3 tuổi đã làm một việc khiến mẹ tự hào nức nở -
Triệu Lộ Tư gây bão với nhan sắc kẹo ngọt, khẳng định đẳng cấp "nàng thơ" thế hệ mới
Pháp luật
20/04/2026 09:51Hà Nội: Lật tẩy thủ đoạn giả danh “cô đồng” trên mạng xã hội để lừa đảo tiền xem bói
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng vừa chính thức khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Quyền (25 tuổi, trú tại xã Trung Giã, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ việc bắt đầu từ đơn trình báo của chị T.T.T. (trú tại tỉnh Ninh Bình) khi chị đang đi du lịch tại Đà Nẵng. Trong lúc truy cập mạng xã hội, chị T. bị thu hút bởi một tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Thùy Linh” có tới hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Do tài khoản này thường xuyên đăng tải các nội dung về xem tử vi, dự đoán tình duyên và công danh, chị T. đã tin tưởng đây là một “cô đồng” uy tín nên chủ động liên hệ để xin tư vấn cầu may.
Lợi dụng sự nhẹ dạ của nạn nhân, đối tượng Quyền đã yêu cầu chị T. chuyển "tiền lễ" qua tài khoản ngân hàng mang tên mình. Sau khi nhận được 1 triệu đồng ban đầu, đối tượng tiếp tục dẫn dắt chị T. gửi ảnh chỉ tay, khuôn mặt và dụ dỗ mua thêm các gói "lễ cúng" với tổng số tiền chuyển thêm là 3 triệu đồng. Đỉnh điểm của sự gian xảo là khi đối tượng chào mời chị T. mua "số đề" với giá từ 4 đến 5 triệu đồng cho mỗi con số. Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo rõ rệt, chị T. đã nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng.
Vào cuộc xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng đã xác định Nguyễn Đức Quyền chính là chủ nhân đứng sau màn kịch này. Tại cơ quan công an, Quyền thừa nhận do túng thiếu nên từ đầu năm 2024 đã mua lại tài khoản Facebook có sẵn lượng theo dõi lớn để tạo vỏ bọc uy tín. Để tăng sức thuyết phục, Quyền không ngần ngại sử dụng các ứng dụng tăng tương tác ảo và thậm chí dùng trí tuệ nhân tạo để sản xuất những nội dung mê tín dị đoan nhằm "giăng bẫy" những người nhẹ dạ.
Lực lượng chức năng đã thu giữ điện thoại di động của Quyền, bên trong chứa toàn bộ dữ liệu về lịch sử giao dịch và các ứng dụng ngân hàng liên quan đến hành vi phạm tội.
- Camera cảnh người đàn ông bất ngờ áp sát xe, lao vào hành hung người phụ nữ không quen biết giữa phố (14:23)
- Thủ tướng Canada tuyên bố sự lệ thuộc vào Mỹ là "điểm yếu" cần khắc phục (14:19)
- Khám phá 3 điểm du lịch gần Hà Nội ngày lễ dịp 30/4 – 1/5 ít ai biết: Gần gũi thiên nhiên, yên tĩnh (14:16)
- Hà Nội: Hai nữ nhân viên "xào ke", kẻ ma tuý mời cựu Phó chủ tịch phường chung vui (14:07)
- Victoria Beckham bước sang tuổi 52 và khoảng lặng từ con trai cả (14:05)
- Bóng đá trẻ Indonesia chấn động vì cú đá "kungfu" của ngôi sao U20 (14:05)
- Thương hiệu điện ảnh Mario xác lập kỷ lục 2 tỷ USD, thống trị phòng vé toàn cầu năm 2026 (14:03)
- Người phụ nữ né kịp cục nóng điều hòa rơi từ tầng cao trong gang tấc (33 phút trước)
- Dịp 30/4 - 1/5 cận kề, quản lý thị trường mở đợt kiểm tra diện rộng, loạt vi phạm bị phanh phui (35 phút trước)
- 2 trường hợp không cần xác thực lại thông tin thuê bao di động qua VNeID (35 phút trước)