Một vụ xô xát nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai thừa kế vừa xảy ra tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, khiến một người bị thương và người còn lại bị khởi tố hình sự.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Thọ đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn L. (SN 1966, trú tại xã Đức Thọ) để điều tra về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nạn nhân trong vụ việc là ông Phan Công T. (SN 1973), em trai trai cùng cha khác mẹ của bị can.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 12/9/2025. Thời điểm này, ông L. mời cán bộ địa chính xã đến đo đạc thửa đất do bố mẹ để lại nhằm làm rõ ranh giới sử dụng. Khi việc đo đạc đang diễn ra, vợ ông T. đến phản đối với lý do khu đất đang có tranh chấp nên việc đo phải tạm dừng.

Sau đó, ông T. trực tiếp đến hiện trường, giữa hai anh em xảy ra lời qua tiếng lại. Cụ thể, ông T. nói nói: "Đất này đang tranh chấp, ai cho các ông đến để đo?" . Lúc này, ông L. đang cầm một con dao  trên tay đã có lời đe dọa ông T. và nói: "Đất này của tao, không liên quan chi đến bây cả".

Trong lúc căng thẳng, ông L. cầm dao đe dọa em trai nhưng được những người xung quanh can ngăn và lấy dao khỏi tay. Tuy nhiên, ông L. tiếp tục chạy vào nhà lấy một con dao khác, dài khoảng 32 cm, rồi đuổi theo ông T.

Trong lúc bỏ chạy, ông T. không may trượt ngã và bị anh ruột dùng dao đâm trúng chân, gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể khoảng 2%. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, không nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Phan Văn L. cùng con dao gây án. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, thu giữ hung khí, lấy lời khai những người liên quan và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Mặc dù thương tích không nặng, nhưng hành vi sử dụng dao - một hung khí nguy hiểm trong bối cảnh tranh chấp dân sự được xác định có tính chất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, hành vi sử dụng trái phép vũ khí, hung khí nguy hiểm để tấn công người khác có thể bị xử lý hình sự, ngay cả khi tỷ lệ thương tích không cao. Tùy vào tính chất, mức độ hành vi và hậu quả gây ra, người vi phạm có thể đối mặt với mức phạt tù từ 1 năm đến nhiều năm, kèm theo các hình phạt bổ sung theo quy định.

Đối với tranh chấp đất đai, pháp luật khuyến cáo các bên liên quan cần giải quyết thông qua hòa giải tại địa phương hoặc khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để phân chia di sản thừa kế theo đúng trình tự pháp luật. Việc tự ý sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn không chỉ làm rạn nứt tình cảm gia đình mà còn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)