Pháp luật

Hai người đàn ông tá hỏa sau cơn say thuốc lào

Phát hiện 2 vị khách mới gặp bị say thuốc lào, không còn khả năng kháng cự nên Đinh Văn Quang lục túi, lấy đi điện thoại di động và tiền của nạn nhân.

Ngày 20/2, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Đinh Văn Quang (17 tuổi, trú quận Sơn Trà) để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản.

Quang bị bắt vì lợi dụng người khác say thuốc lào, để chiếm đoạt một điện thoại di động trị giá khoảng 8 triệu đồng và 700.000 đồng tiền mặt.

Hai người đàn ông tá hỏa sau cơn say thuốc lào
Đ.V.Q bị công an tạm giữ hình sự

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 16/2, Quang cùng Lê Văn Hiếu (18 tuổi, Quảng Nam) đến quán cà phê tại khu vực gần Trường FPT (quận Ngũ Hành Sơn) để hút thuốc lào.

Đến nơi, dù quán đóng cửa nhưng vẫn có điếu cày để trước quán nên Quang và Hiếu ngồi lại hút. Sau đó, có anh Đ.L (21 tuổi) và anh B.L (20 tuổi, đều ngụ Hà Nội) đến quán và hỏi mượn điếu cày.

Quang đưa điếu cày cho 2 người này và không quên giới thiệu thuốc lào của mình mang theo rất ngon, mời dùng thử. Sau khi hít vài hơi, cả 2 người đều bị say thuốc, rơi vào tình trạng mất kiểm soát, trong đó 1 người tự ngã từ trên ghế xuống dưới đất.

Thấy hai người say thuốc lào, Quang và Hiếu đã lục túi quần của bị hại lấy đi một điện thoại di động và 700.000 đồng rồi bỏ đi. Do không thể mở khóa điện thoại vừa chiếm đoạt nên tối cùng ngày, Quang mang chiếc điện thoại trên đến cửa hàng điện thoại ở đường Trần Hưng Đạo (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) nhờ bẻ khóa giúp.

Khi Quang vừa quay trở lại cửa hàng điện thoại trên thì bị công an mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Quang khai nhận hành vi phạm tội của mình, riêng Lê Văn Hiếu không có mặt tại địa phương.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Thùy Dương (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hai-nguoi-dan-ong-ta-hoa-sau-con-say-thuoc-lao-d208559.html