Đón lõng trên xe khách, Công an bắt giữ nhanh chóng 2 thanh niên cướp giật nhẫn vàng 140 triệu chỉ một ngày sau khi vụ việc xảy ra tại một tiệm vàng ở TP.HCM.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Khánh Hòa truy xét, bắt giữ thành công hai đối tượng thực hiện vụ án. Vụ việc liên quan đến chiếc nhẫn vàng trị giá khoảng 140 triệu đồng.

Khoảng trưa 4/11, bà T.T.L., chủ tiệm vàng trên đường Phan Đình Giót, phường An Phú, TP.HCM, đã trình báo về việc bị hai thanh niên cướp giật một nhẫn vàng có giá trị lớn ngay tại tiệm.

Ngay lập tức, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an Phường An Phú và các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét. Qua rà soát và sàng lọc đối tượng, đến ngày 5/11, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính hai nghi phạm là L.C.T.V (sinh năm 2008) và Nguyễn Vĩnh Lợi (sinh năm 2005).

Lời khai của thanh niên ra tay tại tiệm vàng ở TP HCM - Ảnh 1.
Hai đối tượng cướp tiệm vàng trên đường Phan Đình Giót, phường An Phú, TP.HCM.

Kịch bản gây án và hành trình bỏ trốn

Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai, sáng 5/11, V. điều khiển xe máy chở Lợi đến tiệm vàng. Lợi giả vờ vào xem hàng. Khi bà L. đưa nhẫn vàng ra, Lợi nhanh tay cướp giật rồi chạy ra ngoài, nơi V. đã chờ sẵn để cùng nhau tẩu thoát. Sau khi cướp giật thành công, hai đối tượng đã đem nhẫn vàng đi bán được 132 triệu đồng và chia nhau tiêu xài cá nhân, rồi bỏ trốn tại tỉnh Lâm Đồng.

Trong quá trình truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã nhanh chóng đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ. Đối tượng L.C.T.V đã bị bắt giữ trên xe khách tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa, khi đang trên đường đi từ Lâm Đồng ra Thanh Hóa để lẩn trốn.

Được sự vận động của lực lượng Công an và gia đình, đối tượng Nguyễn Vĩnh Lợi sau đó cũng đã ra đầu thú. Được biết, Lợi là đối tượng đã có một tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tiếp tục phối hợp truy xét, thu hồi tang vật và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

PTH (SHTT)