-
Mất trắng đàn lợn 300 con chỉ sau một đêm, vợ chồng chủ trại nhận "phép màu" từ nhiều người xa lạ -
Trưởng điểm thi bị tố có giám thị nhắc bài cho con hiệu trưởng lên tiếng, Sở GD-ĐT Quảng Trị chỉ đạo khẩn -
Chồng muốn báo hiếu mẹ nhưng không đụng đến tiền của mình, tôi từ chối thì bị mắng là "khác máu tanh lòng" -
Chồng uống gần một bình cà phê mỗi ngày, người vợ lo ngại và nhận được lời khuyên từ chuyên gia -
Hóa đơn điện tăng phi mã mùa nắng nóng: Giới chuyên gia cảnh báo "tiền túi sẽ còn vơi" nếu không sửa thói quen -
Thị trường căn hộ TPHCM: Giá bán không ngừng leo thang, người mua "thắt chặt" tiêu chí giữa áp lực tài chính -
Tin thời tiết mới nhất hôm nay 10/7: Bắc Bộ mưa giông dồn dập, Trung Bộ đối mặt nắng nóng gay gắt -
Sang nhà chị gái lấy đồ cho con, người vợ bàng hoàng phát hiện bí mật của chồng -
Nhịn ăn sáng để giảm cân: Thói quen tưởng có lợi hóa ra lại rước họa vào thân -
Siêu máy tính Opta dự đoán chuẩn xác trận Pháp - Maroc: Đẳng cấp nhà tiên tri công nghệ trong World Cup 2026
Pháp luật
27/03/2017 00:55Hàng chục người mắc bẫy đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng
|
|
| Đối tượng Điệp |
Theo tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra ban đầu của cơ quan công an, tháng 9-2015, thông qua các mối quan hệ ở Hà Nội, Điệp đã tự giới thiệu với một số người quen rằng, anh ta đang làm tại một ngân hàng ở phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội và có nhiều mối quan hệ với các giới lãnh đạo, có khả năng xin học và làm việc trong lực lượng Công an nhân dân (CAND), cũng như trong một số cơ quan Nhà nước quan trọng khác.
Nghe Điệp “chém gió” tưởng là thật, vợ chồng anh Nguyễn Văn P. (SN 1980), ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội) và chị Lê Thu H. (SN 1981), ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, đã mời chào nhiều người quen có nhu cầu xin học và xin việc làm trong lực lượng CAND, cũng như một số lĩnh vực khác để nộp hồ sơ và tiền cho Điệp.
Trao đổi với phóng viên về thủ đoạn lừa đảo của đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng, Trung tá Võ Nam Hưng cho biết lúc bị bắt, Điệp khai từ khi rời quê đặt chân đến Hà Nội, thanh niên này đau đáu “phải làm giàu bằng mọi cách”. Và, anh ta quyết định chọn cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết các vấn đề xã hội.
Để thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo, Điệp lên mạng internet nghiên cứu những thông tin liên quan đến tuyển sinh và tuyển lao động vào lực lượng CAND cũng như một số ngành khác. Cùng với tài ăn nói khéo léo, Điệp đã “chém gió” để khách hàng tin là thật, đưa tiền và hồ sơ xin việc làm hoặc đi học cho đối tượng. Trên thực tế, Điệp không có bất cứ mối quan hệ gì với các cơ quan chức năng để xin việc cho bất cứ ai.
Một thủ đoạn tinh vi khác cũng được Điệp áp dụng để qua mặt các nạn nhân bị anh ta lừa đảo chiếm đoạt tiền, đó là sau khi khâu trung gian là các anh P. và chị H. nhận hồ sơ và tiền “lệ phí” xin học, làm việc, Điệp thường đưa cho nạn nhân giấy hẹn giả và số điện thoại của mình, nhưng lại nói đó là số của những người có trách nhiệm bên tuyển sinh hoặc tuyển dụng lao động. Sau đó, anh ta hẹn các nạn nhân đến một thời gian nhất định thì điện thoại kiểm tra và Điệp trực tiếp nghe máy rồi hẹn họ đến cổng cơ quan này, học viện nọ để chờ… “người có trách nhiệm” ra tiếp đón. Tuy nhiên, sau khi khách đến điểm hẹn đều gặp Điệp và đối tượng đã viện lý do này nọ để thu lại giấy hẹn, tránh bị lực lượng công an phát hiện hành vi lừa đảo rồi cắt đứt liên lạc.
Theo các anh P. và chị H., là những “đối tác” làm cầu nối giữa Điệp với khách hàng cho biết, họ đã phải bỏ tiền cá nhân chi trả cho nhiều nạn nhân là quan hệ xã hội, nên không biết địa chỉ cụ thể. Tuy nhiên, sau khi trả tiền đền bù không thực hiện được hợp đồng xin việc làm và xin học, Anh P. và chị H. cũng không liên hệ với những người này nữa.
Tính đến thời điểm này, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã làm rõ số tiền Điệp nhận của các “đối tác” và hứa sẽ “chạy” được việc làm cũng như xin học cho họ lên tới hơn 7 tỷ đồng. Điệp đã thanh toán cho một số nạn nhân khoảng 4 tỷ đồng, còn nợ hơn 3 tỷ đồng.
“Số nạn nhân trong các vụ lừa đảo do Điệp gây ra có tới gần 40 trường hợp. Tuy nhiên, rất ít người đến cơ quan công an trình báo, gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan Công an” - Trung tá Võ Nam Hưng chia sẻ và nhấn mạnh: “Để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử các bị can trước pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho nạn nhân các vụ lừa đảo, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đề nghị những người liên quan đến các vụ án do Nguyễn Văn Điệp gây ra, đến Đội Điều tra xét hỏi, Phòng CSHS - CATP Hà Nội để giải quyết (ĐC: chỉ số 7 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 0.904 .119.988 để giải quyết”.
Theo Hà Hoàng (An Ninh Thủ Đô)
- Mua nước cam ven đường cho con uống, người mẹ hoảng hốt khi bé nổi mẩn toàn thân (13:52)
- Bom tấn live-action "Naruto" chính thức khởi động: Săn tìm bộ ba Đội 7 trên phạm vi toàn cầu (13:52)
- Jurgen Klopp sắp dẫn dắt tuyển Đức, nhận mức lương 7 triệu euro mỗi năm (13:47)
- Giám đốc vận hành OKWIN khai cách lôi kéo người xem bóng đá vào cá cược, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng/tháng (13:46)
- Mất trắng đàn lợn 300 con chỉ sau một đêm, vợ chồng chủ trại nhận "phép màu" từ nhiều người xa lạ (13:45)
- Trưởng điểm thi bị tố có giám thị nhắc bài cho con hiệu trưởng lên tiếng, Sở GD-ĐT Quảng Trị chỉ đạo khẩn (13:41)
- IU và Lee Jong Suk chính thức chia tay sau 4 năm bên nhau (13:38)
- Đề xuất thi lại môn Toán ở Tuyên Quang: Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định ra sao? (2 giờ trước)
- Nam ca sĩ gây sốt với màn lái Porsche mang thịt kho tự nấu tặng người hâm mộ (2 giờ trước)
- Rộ tin iPhone màn hình gập đã vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, có thể lên kệ ngay trong tháng 9 (2 giờ trước)
