-
Xăng E10 phủ sóng toàn quốc: Xe Toyota, Honda đời cũ đứng trước nguy cơ mất giá? -
BLV kỳ cựu nhất World Cup 2026 trên VTV là ai? Gia thế và sự nghiệp khiến nhiều người bất ngờ -
Diễn biến mới vụ đào móng công trình khiến nhà bên cạnh nứt toác, nguy cơ đổ sập, ai phải bồi thường? -
Người cha vụ bé trai 11 tuổi bị mẹ kế đánh tử vong kể con nhiều lần bỏ nhà đi, hé lộ câu nói của vợ hai -
Đề xuất cho người lao động nghỉ liên tục 4 ngày dịp Quốc khánh để đưa con khai giảng -
Gửi tiền nhờ nuôi con dịp hè, mẹ thành phố xót xa nhìn mâm cơm "đạm bạc" của chị dâu ở quê -
Tình hình nam sinh lớp 8 làm điều dại dột vì bị bạo lực học đường, thái độ phụ huynh các học sinh liên quan -
Trái Đất đối mặt nguy cơ chạm ngưỡng nhiệt lịch sử trong 5 năm tới -
Thuốc ung thư khiến "khối u biến mất sau vài tuần" vừa về Việt Nam có giá bao nhiêu? -
Giá điện giờ cao điểm mới thay đổi, có nhóm phải trả tiền điện cao gấp 2,8 lần
Pháp luật
16/11/2018 15:43Hàng loạt doanh nghiệp 'ăn ké' game bài của đường dây cờ bạc nghìn tỷ
Ham bạc khiến vợ bỏ đi đâu không biết
Ngày 15/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong đường dây đỏ đen nghìn tỷ trên mạng. Tổng cộng, có 44 bị cáo hầu tòa về tội danh “Đánh bạc”; 39 người bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. Theo cáo trạng, hệ thống các cổng game bài được Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam thành lập dưới sự giúp đỡ của các bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa. Hệ thống này thu hút gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, thu lời bất chính hơn 9.853 tỷ đồng. Người chơi phải chịu thiệt khi mua bán Rik để đánh bạc; bị mất hoàn toàn số Rik đặt cửa nếu thua và dù thắng, phải trích lại 2% cho hệ thống.
Những ngày qua, đa số các bị cáo là người chơi đều khẳng định trước HĐXX mình “trắng tay” khi lao vào trò đỏ đen trên mạng. Bị cáo Phạm Quang Minh (SN 1974, ở Thái Bình) được xác định từng chi hơn 162 triệu đồng vào các cổng game. Trước HĐXX, ông Minh thừa nhận mình ham mê cờ bạc dẫn tới nợ nần nên hiện tại vợ ông đã bỏ đi đâu không biết. Một bị cáo khác khai tham gia đánh bạc từ khi là sinh viên mới ra trường và vừa đầu tư kinh doanh quán cà phê. Tuy vậy, nguồn doanh thu từ quán cà phê được nướng vào sới bạc và cuối cùng thua hết. “Lúc bị cáo bị bắt thì vợ đang mang bầu nên phải thanh lý quán cà phê” - bị cáo này nói.
Liêu Văn Hoàng (SN 1995, ở Cao Bằng) dù gia cảnh khó khăn cũng đổ nhiều tiền vào các cổng game do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam sáng lập. Lần cao nhất, Hoàng đặt cửa khoảng 150 triệu Rik tương đương hơn 100 triệu đồng; phiên trúng thưởng cao nhất thu về 184 triệu đồng. Chủ tọa đặt câu hỏi, bị cáo ở Hòa An (Cao Bằng) là nơi rất khó khăn, người dân nghèo khổ, nhiều trẻ em không có điều kiện đến trường, bị cáo nghĩ gì khi đặt cửa một lần 100 triệu đồng? Hoàng đáp: “ Ban đầu do bị cáo thắng bạc nên bị cáo có nhiều tiền, tiền của bị cáo thì ít mà tiền thắng cược từ hệ thống thì nhiều... Mục đích chơi ban đầu là giải trí nhưng do bị thua nên ham gỡ”.
“Ăn ké” game bài
Trong vụ án, cơ quan truy tố xác định nhiều doanh nghiệp đã hưởng lợi từ việc cung cấp các dịch vụ liên quan cho các cổng game của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam. Trong đó, 3 nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone nhận hơn 1.232 tỷ đồng; Cty Homediret hưởng hơn 8,9 tỷ đồng. Các nhà phát hành thẻ game như VNG, Gate, VTC intercom… hưởng lợi hơn 14,6 tỷ đồng. Ngoài ra, 33 ngân hàng thu về gần 1 tỷ đồng từ việc phát hành thẻ ATM cho hoạt động đánh bạc; một số Cty khác hưởng lợi hơn 12 tỷ đồng từ việc cho thuê máy chủ, tên miền…
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Hoàng Linh - GĐ Cty Homediret cho biết đã nhận lời làm cổng thanh toán cho hệ thống đánh bạc vì Cty CNC của Nguyễn Văn Dương có uy tín trên thị trường, trụ sở tại số 10 Hồ Giám - thuộc quản lý của Tổng cục Cảnh sát. Linh khai, do ban đầu CNC chưa có dịch vụ gạch thẻ (chuyển từ thẻ điện thoại, thẻ game sang tiền ảo) nên đồng ý cung cấp. Tuy nhiên, Homedirect lại ký hợp đồng với Cty Giải pháp Việt là Cty con do Nguyễn Văn Dương thành lập. “Bị cáo ký với Giải pháp Việt vì hiểu đằng sau đó là CNC… Tháng 9/2015, sau khi có email của VNG, bị cáo biết đang kết nối với game bài RikVip” - Linh nói.
Theo cáo trạng, năm 2015, Cty VNG phát hiện thẻ Zing đang bị sử dụng trái phép vào game bài lậu nên yêu cầu Homediret rà soát. Dù biết đang giúp sức hoạt động đánh bạc, bị cáo Linh và Trương Đức Đô - nhân viên Homediret vẫn trả lời VNG là không có việc kết nối với game trái phép. Trả lời HĐXX, Đô khai từng cho nhân viên kỹ thuật kiểm tra và biết đang gạch thẻ cho các game bài. Tuy vậy, Đô cho rằng: “Bị cáo không biết đó là game đánh bạc, thời điểm đó nhận thức của bị cáo nghĩ là game giải trí”.
Theo lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ, đến nay các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã nộp lại khoảng 2.000 tỷ đồng thu lời bất chính và công tác thu hồi tiền vẫn đang tiếp diễn. Cạnh khu vực xét xử, tòa án cũng bố trí một bàn làm việc phục vụ thu án phí và nộp tiền khắc phục hậu quả.
Theo Xuân Ân - Tùng Duy (Tiền Phong)
- Kịch bản Mỹ nối lại xung đột tổng lực với Iran và "lằn ranh đỏ" của ông Trump (14:10)
- Mẹ chồng ra điều kiện 10 triệu đồng mỗi cháu để trông hè, cả gia đình náo loạn (14:09)
- Xăng E10 phủ sóng toàn quốc: Xe Toyota, Honda đời cũ đứng trước nguy cơ mất giá? (14:05)
- Đề xuất tăng số câu hỏi, bỏ phần mô phỏng khi phục hồi điểm giấy phép lái xe (14:03)
- Chuyện tình ngọt ngào vượt biên giới của chàng trai Nhật và cô gái Việt (31 phút trước)
- Đây là mẫu iPhone Pro nhỏ gọn mạnh mẽ nhất hiện nay, tiết kiệm hơn nhiều iPhone 17 Pro Max (34 phút trước)
- Nam thanh niên giả làm nữ sinh "Linh Đan", lừa người đàn ông 1,6 tỷ đồng qua Facebook (35 phút trước)
- BLV kỳ cựu nhất World Cup 2026 trên VTV là ai? Gia thế và sự nghiệp khiến nhiều người bất ngờ (38 phút trước)
- Gia đình Glazer cân nhắc thoái vốn, MU sắp đổi chủ? (42 phút trước)
- Bà lão 67 tuổi cải thiện chỉ số sức khỏe nhờ kiên trì thực hiện điều này suốt 1 năm: Không phải mật ong như nhiều người tưởng (43 phút trước)