Nguyễn Văn Họa cùng giám đốc ba công ty hoạt động trong lĩnh vực môi trường vừa bị Công an TP Hà Nội bắt giữ để điều tra hành vi gây ô nhiễm môi trường tại khu vực xã Bát Tràng.

Ngày 27/1, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường xảy ra trên địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Văn Họa (trú huyện Gia Lâm, Hà Nội) thuê và quản lý khoảng 2.000 m² đất nông nghiệp tại thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng. Lợi dụng khu đất này, Họa tìm kiếm các đơn vị vận chuyển và chủ nguồn thải có nhu cầu đổ trạc thải xây dựng, thu tiền từ 100.000 đến 150.000 đồng mỗi chuyến.

27-1769525685-hang-loat-giam-doc-doanh-nghiep-moi-truong-o-ha-noi-bi-bat.jpg
Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội - tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Các xe chở chất thải xây dựng chủ yếu được đưa vào đổ tại khu đất trên vào ban đêm. Khi trạc thải được tập kết thành đống cao, Họa thuê người sử dụng xe cẩu san gạt phủ kín toàn bộ bề mặt khu đất, nâng độ cao lên khoảng 2,5 m. Sau đó, đối tượng tiếp tục mua đất thịt từ các công trường với giá 400.000 đồng mỗi xe để phủ lên bề mặt một lớp dày khoảng 1 m nhằm che giấu việc đổ thải trái phép.

Họa yêu cầu các đơn vị vận chuyển đối chiếu số chuyến vào cuối tháng để thanh toán tiền đổ thải, chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc, từ tháng 10/2025 đến nay, chuyển vào tài khoản của chị T.T.C., một người quen của Họa tại xã Bát Tràng.

Quá trình điều tra xác định ba doanh nghiệp tham gia đổ trạc thải trái phép tại khu đất này. Trong đó, Công ty CP Môi trường đô thị và Phát triển Hà Nội do Trần Ngọc Sơn làm giám đốc đã thỏa thuận với Họa giá 100.000 đồng mỗi xe. Riêng trong năm 2025, công ty này đã đổ 289 chuyến trạc thải xây dựng, với tổng khối lượng hơn 3,8 triệu kg.

27-1769525685-hang-loat-giam-doc-doanh-nghiep-moi-truong-o-ha-noi-bi-bat.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Họa. Ảnh: Công an Hà Nội

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Hà Nội, do Nguyễn Văn Hồng làm giám đốc, cũng thống nhất mức giá 100.000 đồng mỗi chuyến. Từ cuối năm 2024 đến tháng 4/2025, doanh nghiệp này đã cho đổ 612 chuyến trạc thải xây dựng vào khu đất nông nghiệp của Họa, tương đương hơn 6,7 triệu kg.

Trong khi đó, Công ty CP Môi trường ECON Hà Nội do Nguyễn Tống Phương làm giám đốc thỏa thuận mức giá 150.000 đồng mỗi chuyến. Năm 2025, công ty này đã đổ 345 chuyến chất thải xây dựng, với tổng khối lượng hơn 4,2 triệu kg. Phương còn chỉ đạo kế toán chuyển hơn 52 triệu đồng tiền đổ thải vào tài khoản của Họa và T.T.C.

Cơ quan điều tra xác định khu đất nông nghiệp nói trên không được cấp phép tiếp nhận, xử lý chất thải. Bản thân Nguyễn Văn Họa cũng không được cơ quan có thẩm quyền cho phép thu gom, vận chuyển hay xử lý chất thải rắn nhưng vẫn tổ chức cho các đơn vị đổ, lấp trái phép nhằm trục lợi.

Tổng khối lượng chất thải rắn thông thường bị đổ trái phép tại khu đất của Họa lên tới hơn 7,8 triệu kg. Hành vi của Nguyễn Văn Họa bị xác định có dấu hiệu phạm tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

27-1769525685-hang-loat-giam-doc-doanh-nghiep-moi-truong-o-ha-noi-bi-bat.jpg
Địa điểm đổ, san lập trạc thải. Ảnh: Công an Hà Nội

Đối với các bị can Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Tống Phương, cơ quan điều tra cho rằng dù biết rõ bãi đổ thải của Họa không có chức năng tiếp nhận, xử lý chất thải, các cá nhân này vẫn chỉ đạo lái xe vận chuyển và đổ trạc thải trái phép, đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự về cùng tội danh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời ban hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Họa, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Tống Phương. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 TP Hà Nội phê chuẩn.

Biên Thùy (SHTT)