Sau thời gian bị truy nã quốc tế và Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xét xử vắng mặt trong 5 vụ án khác nhau, nhiều nhân vật cốt cán có "dính líu" đã lần lượt ra trình diện. Những lời khai gây sốc tại tòa đã phơi bày chi tiết về hoạt động gian lận và cả việc bị lừa xuất cảnh sang nước ngoài, mong thoát khỏi vòng lao lý.
15-1763164105-hang-loat-thuoc-cap-cua-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-trinh-dien-phoi-bay-chieu-lua-xuat-ngoai-hoc-tap.jpg
Chủ tịch Công ty AIC, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ảnh: VietNamNet

Trong số các thuộc cấp của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC) đã ra trình diện, lời khai của ông Đỗ Văn Sơn (nguyên Kế toán trưởng Công ty AIC) gây chú ý đặc biệt. Ông Sơn là người bị truy nã trong đại án AIC và đã về nước đầu thú vào tháng 7/2023.

Tại phiên tòa, ông Sơn khai rằng cuối năm 2013, bà Nhàn chỉ đạo ông sửa báo cáo tài chính để hồ sơ năng lực công ty đảm bảo tham gia gói thầu tại dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh. Ông Sơn bày tỏ hối hận vì hành vi sai trái của mình, dù ông khai rằng chỉ làm theo nhiệm vụ được giao và không nhận hoa hồng.

Đáng chú ý, khi trình bày về thời gian trốn ở nước ngoài, ông Sơn cho biết vào tháng 4/2023, bà Nhàn gọi điện nói công ty chuyển sang làm dự án thành phố thông minh và yêu cầu ông đi nước ngoài "học tập". Sau khi được trợ lý của bà Nhàn mua vé sang Dubai, ông Sơn bị một người đón về và thu điện thoại, chỉ được ở trong phòng mà không được học gì. Lúc này, ông mới nhận ra mình bị lừa và quyết định về nước đầu thú vào ngày 22/6/2023, mong được hưởng khoan hồng. Ông Sơn cũng khuyên những người có "dính líu" đang bỏ trốn khác nên ra trình diện.

Trước đó, vào tháng 8/2023, bà Nguyễn Thị Thu Phương (Trưởng bộ phận Thư ký tài chính Công ty AIC) cũng đã về nước đầu thú. Bà Phương được bà Nhàn phân công phục vụ cho hoạt động thu, chi riêng, không hạch toán vào sổ sách kế toán Công ty AIC.

Bà Phương bị cáo buộc giúp bà Nhàn điều hành các công ty trong hệ sinh thái AIC làm "quân xanh" để AIC và Công ty Mopha trúng thầu tại dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng.

15-1763164105-hang-loat-thuoc-cap-cua-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-trinh-dien-phoi-bay-chieu-lua-xuat-ngoai-hoc-tap.jpg
15-1763164105-hang-loat-thuoc-cap-cua-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-trinh-dien-phoi-bay-chieu-lua-xuat-ngoai-hoc-tap.jpg
Bị cáo Đỗ Văn Sơn (ảnh trên) và Nguyễn Thị Thu Phương tại phiên tòa. Ảnh: VietNamNet

Tại phiên tòa hồi tháng 10/2023, bà Phương khai rằng mình xuất cảnh đi Nhật Bản, Dubai và Malaysia để du lịch, chữa bệnh và thăm con trai. Khi ở nước ngoài, bà biết các cáo buộc và "nhận thấy mình bị oan nên đã về nước để minh oan". Hành vi của bà Phương bị Cơ quan điều tra kết luận phạm vào tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong diễn biến gần đây nhất, thêm 2 người "dính líu" đến bà Nhàn đã ra trình diện là bà Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) và ông Trương Sĩ Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Phú Bình).

Ngày 9/12/2025, TAND TPHCM sẽ đưa bà Nga, ông Hiệp và các bị cáo khác ra xét xử về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, giống như 5 vụ án trước đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị xét xử vắng mặt.

Cáo buộc lần này nhằm vào hoạt động của nhóm tại TPHCM giai đoạn 2012–2017. Bà Nhàn được xác định là chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty "quân xanh", thông đồng với các công ty thẩm định giá, tư vấn để thao túng kết quả đấu thầu. Theo cáo buộc, Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu thuộc ba lĩnh vực (giáo dục, y tế và môi trường) tại TPHCM, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 145 tỷ đồng.

QT (SHTT)