Pháp luật

Hành hung CSGT vì không qua được chốt phòng dịch Covid-19

Bị tổ công tác ngăn chặn do việc tự ý gỡ tấm rào chắn phòng dịch Covid-19, đối tượng đã lao đến hành hung 1 cán bộ CSGT chảy máu mũi.

Trưa ngày 8/2, báo VTC News đưa tin, thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, trưởng Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cho hay, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý lái xe bán tải đấm CSGT chảy máu mũi tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 7/2, tại chốt kiểm soát liên ngành phòng dịch Covid-19 cầu Đá Vách, xe ô tô bán tải màu cam biển số: 14C-13474 đề nghị được đi qua chốt Đá Vách theo hướng Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh sang thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Trên xe lúc này có 2 người đàn ông.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại đầu chốt giải thích, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, không cho người và phương tiện ra, vào thị xã Đông Triều, yêu cầu trường hợp trên quay trở lại.

Hành hung CSGT vì không qua được chốt phòng dịch Covid-19

Tuy nhiên, thay vì chấp hành yêu cầu của tổ công tác, lái xe không chấp thuận, tự ý tháo dỡ rào chắn khu vực đường gom khu đô thị Tân Việt Bắc đi lên cầu Đá Vách để di chuyển hướng sang huyện Kinh Môn.

Theo báo Vietnamnet, cán bộ phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động, phân tích, thuyết phục lái xe quay đầu. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành, dùng tay đấm thẳng vào mặt anh Phạm Đức Tiến khiến cán bộ CSGT bị chảy máu mũi, phải vào viện kiểm tra vết thương.

Ngay lập tức, lực lượng tại chốt ngay lập tức khống chế và đưa 2 người trên về Công an phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình điều tra xác định, người cầm lái là Phạm Văn Thuận (SN 1975, thường trú tại khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), người ngồi trên phương tiện là Trần Văn Hùng (SN 1982, thường trú tại phường Trưng Vương, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Cũng theo lãnh đạo Công an thị xã Đông Triều, khám xét nhà của Trần Văn Hùng, lực lượng chức năng phát hiện có ma túy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Đăng Khoa (Nguoiduatin.vn)