Bằng sự nhạy bén nghiệp vụ và tinh thần kiên trì, các trinh sát đã từng bước bóc gỡ những dấu vết "ảo" để đưa các đối tượng ra ánh sáng.

Trong bối cảnh tội phạm ma túy ngày càng tinh vi khi lợi dụng triệt để công nghệ cao, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) - Công an TP Đà Nẵng vừa lập chiến công xuất sắc khi triệt xóa thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động khép kín trên mạng xã hội. Bằng sự nhạy bén nghiệp vụ và tinh thần kiên trì, các trinh sát đã từng bước bóc gỡ những dấu vết "ảo" để đưa các đối tượng ra ánh sáng.

23-1774233219-hanh-trinh-pha-luoi-duong-day-ma-tuy-ao-tren-khong-gian-mang-tai-da-nang
Hai đối tượng liên quan bị bắt giữ: Nguyễn Thị Thu Sương và Nguyễn Thị Thảo Vy.

Sự việc bắt nguồn từ công tác nắm tình hình địa bàn, khi Phòng CSMT phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện bất thường. Các đối tượng này không giao dịch theo cách truyền thống mà sử dụng các ứng dụng tin nhắn mã hóa để liên lạc và thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động nhằm xóa dấu vết. Trước tình hình này, một kế hoạch đấu tranh chuyên nghiệp đã được xác lập, đưa các đối tượng vào diện quản lý đặc biệt để theo dõi mọi di biến động.

Sau thời gian dài mật phục, nút thắt đầu tiên của chuyên án đã được tháo gỡ vào chiều ngày 18/3. Lực lượng trinh sát phối hợp với Công an phường An Hải bất ngờ đột kích căn hộ S&B Apartment trên đường Đinh Thị Hòa, bắt quả tang Nguyễn Thị Thu Sương (sinh năm 1997) đang thực hiện hành vi mua bán ma túy. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ khoảng 30 gam ketamine cùng các thiết bị phục vụ việc phân tách ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cũng xác nhận Sương dương tính với chất cấm này.

23-1774233219-hanh-trinh-pha-luoi-duong-day-ma-tuy-ao-tren-khong-gian-mang-tai-da-nang
Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, Sương khai nhận đã dùng ứng dụng Telegram để kết nối với một tài khoản tên "Băng Băng" nhằm đặt mua ma túy với giá 11,5 triệu đồng. Thủ đoạn của các đối tượng cực kỳ tinh vi khi không trực tiếp lộ diện giao hàng. Thay vào đó, người bán sẽ "ném hàng" tại một vị trí bí mật rồi thông báo tọa độ để Sương đến lấy. Đây là phương thức giao dịch không tiếp xúc đang trở nên phổ biến, gây không ít khó khăn cho công tác bắt giữ quả tang.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp kỹ thuật sắc bén, lực lượng công an đã nhanh chóng truy tìm tung tích thật sự sau cái tên "Băng Băng". Chỉ hai giờ sau khi bắt giữ Sương, chân dung kẻ cung cấp đã lộ diện là Nguyễn Thị Thảo Vy (sinh năm 2003, trú tỉnh Quảng Ngãi). Trước những chứng cứ không thể chối cãi và sự vận động của cơ quan công an, Vy đã ra đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình qua mạng xã hội.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng để truy xét tận cùng các mắt xích còn lại trong đường dây này.

PV (SHTT)