Một đường dây công nghệ cao chuyên chiếm đoạt quyền truy cập tài khoản Facebook của công dân các nước châu Âu nhằm bán kiếm lời bất chính vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh phối hợp triệt phá thành công.

Qua công tác bám sát địa bàn và quản lý tình hình an ninh, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện một nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng tại địa bàn xã Hợp Thịnh. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung triển khai phương án đấu tranh, triệt xóa.

Vào ngày 10/7, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng CSHS đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và lực lượng Công an xã Hợp Thịnh tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất tại nhà ông Trần Văn L. (sinh năm 1971, trú tại thôn Trung Thành, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện quả tang 9 đối tượng đang say sưa sử dụng mạng máy tính để thực hiện các hành vi liên quan đến tội phạm công nghệ cao. Danh tính các đối tượng nhanh chóng được làm rõ, bao gồm: Nguyễn Văn Tài (SN 2002), Triệu Hồng Sơn (SN 2001), Bùi Công Minh (SN 2002), Nguyễn Đức Mạnh (SN 2002), Tạ Anh Quân (SN 1997), Trần Trung Kiên (SN 2003), Nguyễn Đức Toàn (SN 1998) – đều cùng trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh; cùng hai đối tượng khác đến từ xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ là Nguyễn Nam Khánh (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Anh (SN 2002).

Thu lợi bất chính, Chiếm đoạt, Tài khoản Facebook ảnh 1
Thu lợi bất chính, Chiếm đoạt, Tài khoản Facebook ảnh 2
Các đối tượng liên quan bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại hiện trường, cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản và thu giữ một lượng lớn phương tiện hoạt động gồm: 41 màn hình máy tính, 41 CPU, 10 điện thoại di động các loại cùng 4 chiếc xe máy.

Kịch bản chiếm đoạt và phân phối tài khoản tinh vi

Quá trình đấu tranh khai thác đã làm sáng tỏ đường dây vận hành của ổ nhóm này. Theo hồ sơ vụ án, mối quan hệ giữa hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Đức Toàn và Nguyễn Ngọc Anh bắt đầu từ khoảng tháng 8/2025, khi cả hai cùng làm thuê cho một cơ sở chạy quảng cáo trực tuyến tại Hà Nội. Trong quá trình làm việc, nhận thấy nhu cầu thu mua tài khoản Facebook để chạy quảng cáo trên thị trường là vô cùng lớn, đầu tháng 2/2026, Toàn đã nảy sinh ý định đầu tư trang thiết bị để hack tài khoản của người khác đem bán lấy tiền. Ý tưởng này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận và hợp tác từ Ngọc Anh.

Để hiện thực hóa kế hoạch, bộ đôi này đã thuê lại ngôi nhà của ông Trần Văn L. làm căn cứ hoạt động. Trong sự phân công bài bản này, Nguyễn Đức Toàn chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí đầu tư máy móc, lắp đặt đường truyền Internet, thanh toán tiền thuê nhà, điện nước, tuyển dụng nhân viên và trực tiếp tìm kiếm khách hàng để bán tài khoản chiếm đoạt được thông qua ứng dụng Telegram. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Anh đảm nhận vai trò ký hợp đồng thuê địa điểm, tuyển chọn và trực tiếp đào tạo, hướng dẫn các nhân viên thực hiện các thao tác kỹ thuật để xâm nhập và chiếm đoạt tài khoản.

Thu lợi bất chính, Chiếm đoạt, Tài khoản Facebook ảnh 4
"Trụ sở" cùng hệ thống thiết bị được các đối tượng sử dụng.

Mục tiêu trọng điểm mà ổ nhóm này nhắm tới là tài khoản Facebook của các công dân đang sinh sống tại các nước châu Âu. Toàn bộ quy trình trao đổi công việc, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong nhóm đều được thực hiện bảo mật qua các nhóm chat trên ứng dụng Telegram.

Dữ liệu điều tra bước đầu xác định, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần (từ ngày 4/7/2026 đến ngày 10/7/2026), nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt hành vi chiếm quyền truy cập và sử dụng của 64 tài khoản Facebook. Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026, sau khi tích lũy được lượng lớn tài khoản chiếm đoạt được, Toàn đã bán lại cho các đầu mối thu mua trên Telegram và thu về những khoản lợi bất chính cực kỳ lớn.

Đến ngày 14/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã chính thức ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với cả 9 đối tượng nêu trên về hành vi "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" theo quy định của Bộ luật Hình sự. 

Hiện tại, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương củng cố tài liệu, hồ sơ pháp lý, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

PV (SHTT)