Nhiều bình luận viên mang biệt danh như “Captain”, “Anh Thỏ”, “Người Nện”, “Người Già”... được xác định thu lợi từ hàng tỷ đồng trong thời gian tham gia hệ thống Xôi lạc TV và các website liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan hệ thống website Xôi lạc TV cùng các trang vệ tinh, đồng thời đề nghị truy tố 74 bị can về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo kết quả điều tra, cuối năm 2018, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995, quê Nghệ An) quen Nguyễn Công Định (SN 1993), người được xác định tham gia sáng lập hệ thống Xôi lạc. Sau đó, Tuấn bắt đầu công việc bình luận bóng đá với biệt danh “Captain”.

Khi hệ thống mở rộng thêm nhiều website có phương thức hoạt động tương tự, Tuấn được giao quản lý đội ngũ bình luận viên, từ tuyển người, sắp xếp lịch đến điều phối hoạt động bình luận các trận thể thao.

05-1788580456-he-lo-thu-nhap-sieu-khung-cua-captain-anh-tho-nguoi-nen-trong-he-thong-xoi-lac-tv
Các bị can trong vụ án.

“Captain” nhận hơn 6 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, đội ngũ bình luận viên thuộc dự án 90 Phút có thời điểm lên tới khoảng 30 người. Các thành viên tham gia bình luận nhiều môn thể thao khác nhau như bóng đá, bóng rổ, bida, võ thuật, Esports và đua xe.

Trong số này, khoảng 15 người là bình luận viên chính thức, được ký hợp đồng lao động và thường xuyên làm việc tại văn phòng. Bên cạnh đó còn có lực lượng cộng tác viên hoạt động theo lịch phân công.

Nguyễn Văn Tuấn bắt đầu làm bình luận viên từ cuối năm 2018 và được Công ty cổ phần Heligate ký hợp đồng lao động. Trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2025 đến 2/1/2026, với vai trò quản lý nhóm, Tuấn cùng các thành viên đã thực hiện 28.993 lượt bình luận trên hàng nghìn trận đấu.

Trong số đó, có 1.529 trận thuộc nội dung có bản quyền phát sóng của FPT, K+ và VTVcab. Riêng Tuấn trực tiếp tham gia bình luận 46 trận, trong đó 26 trận thuộc nội dung có bản quyền của các đơn vị này.

Từ tháng 6/2023, ngoài công việc quản lý, Tuấn còn được giao nhận tiền để thanh toán lương, thưởng cho các bình luận viên và một số nhân sự khác của dự án 90 Phút. Có thời điểm khoản tiền được chuyển bằng USDT, sau đó Tuấn bán để quy đổi sang tiền Việt và thực hiện chi trả.

Sau khi thực hiện các khoản thanh toán lương, thưởng, Tuấn được xác định đã nhận tổng cộng khoảng 6,1 tỷ đồng. Số tiền này gồm hơn 1,5 tỷ đồng tiền lương cố định và khoảng 4,5 tỷ đồng từ tiền công bình luận cùng các khoản thưởng.

“Anh Thỏ” thu lợi hơn 2,7 tỷ đồng

Nguyễn Trung Sơn (SN 1995, trú phường Bồ Đề, Hà Nội), còn được biết đến với biệt danh “Anh Thỏ” hoặc “Người Thỏ”, tham gia dự án từ tháng 11/2019 với vai trò bình luận viên bóng đá.

Sau đó, Sơn được giao làm tổ trưởng nhóm bình luận bóng đá. Công việc của người này gồm lập lịch trên Google Sheet, phân công trận đấu cho các bình luận viên, tuyển dụng và theo dõi hoạt động của thành viên.

Khi bình luận tại phòng của dự án 90 Phút, Sơn còn đọc nội dung quảng cáo cho một số nhà cái cá cược trực tuyến, trong đó có 8XBET.

Từ ngày 2/1/2025 đến 1/2/2026, Sơn trực tiếp bình luận 379 trận thể thao. Cơ quan điều tra xác định 157 trận trong số này liên quan đến các giải đấu thuộc quyền phát sóng của những đơn vị sở hữu bản quyền, gồm Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, UEFA Europa League, vòng loại U23 châu Á, U23 Asian Cup và FIFA Club World Cup.

Hoạt động bình luận các trận đấu phát sóng trái phép được xác định mang lại cho Sơn hơn 2,7 tỷ đồng. Trong đó, 265 triệu đồng đang bị phong tỏa tại các tài khoản ngân hàng, phần còn lại được xác định đã sử dụng cho sinh hoạt cá nhân.

05-1788580456-he-lo-thu-nhap-sieu-khung-cua-captain-anh-tho-nguoi-nen-trong-he-thong-xoi-lac-tv
Bình luận viên Anh Thỏ nhận thù lao 2,7 tỷ đồng. 

“Người Nện”, “Người Cồn” cũng thu tiền tỷ

Nguyễn Thành Khuê, sử dụng biệt danh “Người Nện”, bắt đầu tham gia bình luận bóng đá, bóng chuyền và võ thuật cho dự án 90 Phút từ tháng 5/2020.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ ngày 2/1/2025 đến 1/2/2026, Khuê trực tiếp bình luận 650 trận thể thao. Có 71 trận trong số này liên quan đến nội dung thuộc bản quyền phát sóng của K+, VTVcab và FPT.

Các trận đấu được xác định trải rộng ở nhiều giải như Ngoại hạng Anh, Champions League, Europa League, Serie A, vòng loại Asian Cup, FIFA Club World Cup, giải nữ Đông Nam Á, Shopee Cup và V.League 1.

Tính từ tháng 6/2020 đến tháng 1/2026, Nguyễn Thành Khuê được xác định thu lợi gần 1,8 tỷ đồng từ hoạt động bình luận.

Một trường hợp khác là Nguyễn Cường Thịnh, biệt danh “Người Cồn”, tham gia dự án khoảng cuối năm 2021, phụ trách bình luận bóng đá và tennis.

Từ đầu năm 2025 đến đầu tháng 2/2026, Thịnh trực tiếp bình luận 896 trận thể thao, trong đó 118 trận được xác định liên quan đến nội dung có bản quyền.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 1/2022 đến tháng 1/2026, Thịnh thu lợi hơn 1,6 tỷ đồng từ công việc bình luận.

Hàng loạt bình luận viên khác cũng có thu nhập tiền tỷ

Ngoài những trường hợp trên, kết luận điều tra còn ghi nhận nhiều bình luận viên khác có khoản thu nhập ở mức hàng tỷ đồng trong thời gian tham gia hệ thống.

Phạm Quang Trung, biệt danh “Người Già”, được xác định thu gần 2,3 tỷ đồng. Nguyễn Công Anh Dũng, tức “Người Sói”, nhận khoảng 1,24 tỷ đồng, còn Lê Hoàng Nam (“Bánh Cuốn”) có khoản thu khoảng 1,32 tỷ đồng.

Đinh Xuân Anh, còn gọi “Trâu Gác Bếp”, được xác định thu hơn 1,1 tỷ đồng. Lê Xuân Thành (“Mỳ Tôm”) nhận gần 1,4 tỷ đồng; Hoàng Kỳ Anh (“Người Cây”) khoảng 1,2 tỷ đồng và Lê Hoàng Anh Tuấn (“Người Hói”) hơn 1,4 tỷ đồng.

Những dữ liệu trong kết luận điều tra cho thấy đội ngũ bình luận viên của hệ thống Xôi lạc TV được tổ chức với quy mô lớn, hoạt động theo nhiều nhóm và phụ trách nhiều bộ môn thể thao.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục xem xét trách nhiệm của từng bị can dựa trên vai trò, mức độ tham gia cũng như hành vi cụ thể trong toàn bộ vụ án.

PN (SHTT)